Hết đặt đầu rau tới đầu lợn để ngăn người di cư

Một quan chức Hungary ở Nghị viện châu Âu bị chỉ trích sau khi đề xuất đặt đầu lợn trên các hàng rào biên giới để ngăn người di cư vượt biên vào nước này.

Ông Gyorgy Schopflin, nghị sĩ đảng cầm quyền Fidesz của Hungary, đưa ra phát ngôn trên trong một cuộc tranh luận trên Twitter về những chiếc đầu ma quái làm từ rau củ được đặt dọc biên giới phía nam để dọa người di cư.

Những chiếc đầu này lần đầu được một phóng viên Hungary phát hiện vào tuần trước. Không rõ ai là người làm ra chúng nhưng cảnh sát và quân đội Hungary không có động thái dỡ bỏ.

Người tị nạn Syria luồn qua hàng rào thép gai ở biên giới Hungary với Serbia hồi năm ngoái. Ảnh: Reuters

"Đầu lợn sẽ ngăn chặn hiệu quả hơn", BBC dẫn lời ông Schopflin nói, đáp trả chỉ trích của ông Andrew Stroehlein, giám đốc truyền thông châu Âu của quỹ từ thiện Giám sát Nhân quyền.

Ông Stroehlein sau đó phản pháo ông Schopflin, cáo buộc ông "bài ngoại" và là một "nỗi xấu hổ cho Hungary, châu Âu và toàn nhân loại".

Những người dùng Twitter cũng lên án phát ngôn của quan chức Hungary là "ghê tởm" và cáo buộc ông phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, ông Schopflin từ chối xin lỗi và cho rằng đề xuất của mình chỉ là "giả thuyết".

Những chiếc đầu làm từ rau củ được đặt dọc biên giới phía nam Hungary để dọa người di cư. Ảnh: Twitter

Lợn bị xem là động vật ô uế trong đạo Hồi và các tín đồ bị cấm tiêu thụ.

Chính quyền của Thủ tướng Hungary Viktor Orban có quan điểm cứng rắn với dòng người di cư và tị nạn Hồi giáo. Một hàng rào thép gai đã được dựng lên, phân chia vùng biên giới phía nam Hungary với các nước láng giềng. Quân đội Hungary cũng được triển khai để tuần tra khu vực này.

Vào tháng 10 tới, Hungary sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu về việc có đồng tình với chính sách tái định cư người tị nạn của Liên minh châu Âu hay không.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hai-het-dat-dau-rau-toi-dau-lon-de-ngan-nguoi-di-cu-264566.html