Hết cửa Top 4, Mourinho tính vô địch Europa League để dự Champions League

Trước bối cảnh chỉ còn 11 trận đấu nữa là khép lại mùa giải, M.U cũng như bản thân HLV Mourinho hiểu rằng cơ hội để họ chen chân vào Top 4 khá khó khi các đối thủ không có dấu hiệu gì cho thấy có thể sảy chân.

Ảnh: Getty

HLV người Bồ chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, chức vô địch Europa League sẽ khả thi hơn để hiện thực hóa giấc mơ Champions League mùa tới. Dù đã chính thức thoát vị trí thứ 6 sau trận thắng Boro đêm qua, tuy nhiên chặng đường phía trước còn rất gian nan bởi M.U còn kém đội xếp thứ 4 là Liverpool tới 4 điểm.

"Trên thực tế, chức vô địch Europa League sẽ đem lại nhiều thứ cho chúng tôi. Một danh hiệu, một tấm vé vào thẳng và trận Siêu cúp Châu Âu trước mắt", HLV người Bồ chia sẻ.

Trận thắng Boro đêm qua cũng là lần thứ 18 liên tiếp M.U bất bại tại giải Ngoại hạng Anh. Một thành tích tốt nhưng chưa hoàn hảo bởi "Quỷ đỏ" hòa quá nhiều. Không những vậy, việc hàng loạt nhân sự chính phải vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau cũng khiến nhiều kế hoạch của Mourinho đổ bể.

M.U đã thắng dễ Middlesbrough. Ảnh: Getty.

Trên hàng công, sự thiếu vắng Ibrahimovic là mất mát hiện tại chưa có ai thay thế xứng đáng. Phía sau Ibra, Herrera không thể ra sân vì án treo giò. Còn với Mkhitaryan, tiền vệ người Armenia đã than mệt với HLV hồi giữa tuần. Với lực lượng không mỏng nhưng chất lượng chưa là bao, Mourinho sẽ gặp khó.

Trận tới ở Europa League, M.U sẽ đón tiếp Anderlehct của Bỉ. Đây là chướng ngại khá lớn của "Quỷ đỏ" và chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu Mourinho không có đủ quân. Dù đã khẳng định chức vô địch Europa League quan trọng hơn nhưng ông thầy người Bồ tự hiểu rằng nếu chuyện không hay xảy ra, vị trí thứ 4 vẫn là cái ghế chắc chắn hơn bao giờ hết cho tham vọng Champions League mùa tới.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/het-cua-top-4-mourinho-tinh-vo-dich-europa-league-de-du-champions-league-648149.bld