Hệ lụy khôn lường khi tự thụt tháo bằng cà phê

Theo các bác sĩ, nơi không được cấp phép hoặc thực hiện sai quy trình có thể đưa vi khuẩn có hại vào đường tiêu hóa của người bệnh. Ngoài ra, họ phải đối mặt nguy cơ bị thủng ruột.

Các clip hướng dẫn thải độc bằng cách thụt tháo cà phê tràn lan mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Gần đây, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, thông tin trường hợp bệnh nhân bị thủng trực tràng do thụt tháo bằng cà phê. Đây là phương pháp đang lan truyền trên mạng xã hội, được cho là có nhiều tác dụng như chống táo bón, trị bách bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hệ thống tiêu hóa hoặc đường tiêu hóa giúp phân hủy, hấp thụ thức ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đường tiêu hóa bắt đầu từ miệng, đi qua thực quản đến dạ dày rồi đến ruột non và ruột già.

Hệ thống tiêu hóa giúp đào thải các chất cặn bã từ thức ăn, đồ uống. Quá trình đào thải liên quan đến ruột già, còn được gọi là đại tràng, ruột kết, kết thúc ở trực tràng.

Thức ăn sau khi đã được “vắt kiệt” chất dinh dưỡng và nước chỉ còn phần cặn bã (phân) di chuyển qua ruột già, đến đoạn ruột tận cùng gọi là trực tràng. Đây là nơi có các cảm biến đặc biệt với sức căng sẽ cung cấp tín hiệu để đi ngoài khi khối lượng phân đủ lớn.

Hệ vi sinh vật trong hệ thống tiêu hóa cũng là một phần thiết yếu của hệ thống miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Chúng ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với chế độ ăn uống và có thể tác động tới sự phát triển của rối loạn từ rối loạn tiêu hóa như táo bón mạn tính, ung thư đại trực tràng. Thức ăn và phản ứng của cơ thể với stress có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật và sức khỏe hệ tiêu hóa.

Nguy cơ táo bón mạn tính khi dùng thuốc nhuận tràng

Theo bác sĩ Khiêm, đại tràng bình thường sẽ tự làm sạch. Thông thường, quy trình để tiêu hóa và bài tiết hết thức ăn sẽ mất khoảng 3 ngày. Hành trình này được gọi là thời gian lưu thông ruột. Nó cho phép thức ăn được tiêu hóa triệt để với tất cả protein, carbohydrate, chất béo, nước, vitamin và khoáng chất được chiết xuất, sử dụng hoặc dự trữ.

BS Lương Tuấn Hiệp, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa Gan mật, cũng cho hay khi thời gian lưu thông ruột bị ảnh hưởng, có thể gây ra một số tình trạng như: Tiêu chảy; táo bón; buồn nôn và ói mửa hoặc đau bụng.

Một số hội chứng có thể ảnh hưởng đến tốc độ thức ăn lưu thông qua đường tiêu hóa như: Hội chứng ruột kích thích hay bệnh ruột kích thích; liệt dạ dày (dạ dày mất quá nhiều thời gian làm rỗng khỏi thức ăn); chứng khó tiêu, đầy bụng…

Dụng cụ và cà phê để thụt bán tràn lan trên mạng với giá rẻ, thậm chí nhái tên, logo của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BSCC.

Táo bón mạn tính là tình trạng không đi vệ sinh đủ thường xuyên (khoảng 3 lần hoặc ít hơn mỗi tuần). Nước được hấp thụ trong ruột già nên phân ở đây càng lâu thì nước càng được rút ra nhiều hơn. Chúng làm phân khô hơn, khiến đi ngoài khó hơn nên phải rặn khi đi tiêu, có thể gây ra bệnh trĩ và chảy máu.

Theo bác sĩ Hiệp, táo bón có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như không ăn đủ chất xơ, không uống đủ nước hoặc đang sử dụng một số loại thuốc. Một số người đã sử dụng thuốc nhuận tràng trong nhiều năm để giảm cân nên ruột già hoạt động chậm lại (vì đã quen với việc phụ thuộc vào thuốc nhuận tràng) dẫn đến táo bón.

Thụt tháo được chỉ định khi nào?

Theo các bác sĩ, toàn bộ hệ thống ống tiêu hóa được nối thông từ miệng tới hậu môn. Làm sạch ruột già (thụt tháo) có thể qua uống thuốc nhuận tràng hoặc thuốc xổ qua đường miệng hoặc thụt rửa trực tiếp qua hậu môn vào ruột già. Thụt tháo được chỉ định trong một số trường hợp sau:

Táo bón: Trong một số trường hợp táo bón điều trị bằng các biện pháp khác không hiệu quả hoặc bệnh như phình giãn đại tràng (megacolon).
Thụt thuốc cản quang để chụp khung đại tràng.
Làm sạch trước khi nội soi, phẫu thuật giúp quan sát lòng ruột tốt hơn, cuộc mổ trong điều kiện sạch và thuận lợi hơn.

"Hiện nay, một số người quảng cáo thụt tháo, trong đó có phương pháp dùng cà phê như để làm sạch ruột già khỏi tạp chất, vi khuẩn và chất thải tích tụ. Tuy nhiên, chúng ta không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả của việc sử dụng thụt tháo. Đại tràng và các cấu trúc đường tiêu hóa khác đã có sẵn chức năng tự làm sạch một cách hiệu quả. Đó là lý do quá trình tiêu hóa tạo ra chất thải (phân)", bác sĩ Hiệp nói.

Một bộ dụng cụ thải độc bằng cà phê được bán trên mạng. Ảnh: Dafarm.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh thụt rửa ruột già còn đòi hỏi thực hiện trong môi trường, công cụ, và chất lỏng đưa vào phải đảm bảo vệ sinh, nhiệt độ, tính kích ứng... Các cơ sở y tế không được cấp phép hoặc không thực hiện đúng quy trình có thể đưa vi khuẩn có hại vào đường tiêu hóa của người bệnh. Đôi khi, lượng chất lỏng chảy ra từ quá trình thụt rửa đại tràng có thể cuốn trôi vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh ra khỏi ruột già.

"Nguy cơ nguy hiểm nhất khi thụt tháo là chọc thủng ruột trong lúc đưa ống dẫn dịch rửa qua hậu môn vào trực tràng. Các triệu chứng sớm của thủng ruột bao gồm đau, sốt, ớn lạnh và buồn nôn. Thủng ruột là một trường hợp khẩn cấp và có thể gây tử vong", bác sĩ Khiêm khuyến cáo.

Theo các chuyên gia này, nhiều cách tiếp cận tốt hơn để giảm cân bền vững và lành mạnh. Bạn nên ăn nhiều trái cây và rau quả, tăng lượng chất xơ và nước, ngủ đủ 6-8 tiếng vào ban đêm và tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần. Lối sống lành mạnh sẽ dẫn đến hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Phương Anh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/he-luy-khon-luong-khi-tu-thut-thao-bang-ca-phe-post1445681.html