Hé lộ những bản nhạc gốc được dùng cho OST phim 'Đào, phở và piano'

OST (âm nhạc) của 'Đào, phở và piano' đậm màu hoài niệm và 'rất Hà Nội,' khơi gợi cảm xúc của khán giả trong mỗi trường đoạn, khiến khán giả như được tham dự vào câu chuyện đang diễn ra.

Bộ phim "Đào, phở và piano" khắc họa rõ nét về chất thơ, chất tình rất riêng của người Hà Nội trong cuộc chiến khốc liệt. Và chất xúc tác đẩy cao cảm xúc của khán giả chính là những bản nhạc lôi cuốn và sâu lắng trong từng phân cảnh.

Âm nhạc của "Đào, phở và piano" là sự được kết hợp đặc biệt giữa nhạc cựu thời - với 2 bản ca trù "Chí làm trai" (thơ Nguyễn Công Trứ), "Đời đáng chán" (thơ Tản Đà) và nhạc tân thời - với "Hồn tử sỹ " (nhạc sỹ Lưu Hữu Phước), "Du kích ca" (nhạc sỹ Đỗ Nhuận), "Suối mơ" (nhạc sỹ Văn Cao) cho đến âm nhạc phương Tây - với bản "Bridal Chorus" của Richard Wagner, "Liebestraum" của Franz Liszt, "Lavie En Rose" của Édith Piaf. Tất cả đưa người xem tham dự vào một không gian rất Hà Nội, đầy cảm xúc và hoài niệm…/.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/he-lo-nhung-ban-nhac-goc-duoc-dung-cho-ost-phim-dao-pho-va-piano-post929531.vnp