Hé lộ lý do Su-35 không đánh chặn được Su-24M của Ukraine

Cường kích Su-24M của Ukraine xuất kích phóng tên lửa hành trình Storm Shadow, nhưng Su-35 đánh chặn thất bại, sự thật lộ ra thực chất có máy bay NATO hỗ trợ.

Sáng 3/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine phát động một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào bán đảo Crimea. Còn hãng tin Sputnik của Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã ngăn chặn máy bay chiến đấu Ukraine cất cánh từ sân bay.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các máy bay chiến đấu Su-35S đã liên tục xuất kích, bảo vệ máy bay ném bom và trực thăng vũ trang của Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên hướng Donbass, tấn công hiệu quả các mục tiêu của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc theo dõi và đánh chặn máy bay Ukraine trên mặt trận Donbass đã khiến các máy bay chiến đấu của Ukraine thậm chí không thể cất cánh từ sân bay căn cứ. Bởi bất kỳ mục tiêu trên không nào cố gắng cất cánh, sẽ ngay lập tức bị máy bay chiến đấu Su-35S của Nga phát hiện và tiêu diệt?

Nhưng vào đêm mà toàn bộ lực lượng phòng không, Không quân Nga “ngăn chặn” máy bay chiến đấu của Ukraine cất cánh từ sân bay căn cứ, thì Không quân Ukraine đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào bán đảo Crimea.

Đầu tiên, Không quân Ukraine xuất kích 2 máy bay chiến đấu MiG-29 làm nhiệm vụ yểm trợ trên không cho 2 cường kích bom Su-24M, cất cánh từ sân bay Kanatovo ở Kirovgrad, với nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình Storm Shadow, để tấn công các mục tiêu của Nga từ các hướng khác nhau.

Máy bay cường kích Su-24M của Ukraine sau khi xuất kích, bay vào tỉnh Nikolayev và được sự yểm trợ của hệ thống phòng không Ukraine để tránh bị máy bay chiến đấu Su-35S của Nga đánh chặn.

Đầu tiên, hai chiếc Su-24M của Ukraine đã phóng một số tên lửa mồi nhử ADM-160 MALD do Mỹ sản xuất về phía bán đảo Crimea, thu hút sự chú ý theo dõi từ radar của Sư đoàn tên lửa phòng không số 10 của Nga đang làm nhiệm vụ bảo vệ bán đảo.

Căn cứ quân sự Nga ở bán đảo Crimea phát ra cảnh báo phòng không và bắt đầu đánh chặn tên lửa mồi nhử do Quân đội Ukraine phóng đi. Dựa trên các tín hiệu điện tử tại hiện trường, Quân đội Ukraine tin rằng cuộc đột phá thực sự có thể bắt đầu.

Tiếp đến hai máy bay Su-24M đã tiến hành các cuộc tấn công vào các sân bay Belbek và Gvardisik của Hải quân và Không quân Nga ở Crimea, nhằm phá hủy máy bay chiến đấu Nga trên mặt đất. Tuy nhiên, Sư đoàn tên lửa phòng không số 10 của Nga đã tiêu diệt tất cả các tên lửa Storm Shadow được phóng đi.

Sau trận đánh, hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn thành công 4 tên lửa hành trình Storm Shadow và 7 tên lửa HIMARS trong vòng 24 giờ. Đồng thời, phòng không Nga đã bắn hạ thành công 107 UAV ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson và Zaporozhye.

Câu hỏi đặt ra là tại sao các tiêm kích MiG-29, Su-24 lạc hậu của Quân đội Ukraine có thể tránh được sự truy đuổi và đánh chặn của tiêm kích Su-35S tiên tiến của Quân đội Nga? Theo nguồn tin bên ngoài, rạng sáng hôm đó, 2 tiêm kích F-16 và 1 tiêm kích tàng hình F-35 đã cất cánh từ Romania và tiến vào không phận tỉnh Nikolayev ở Ukraine.

Căn cứ vào quỹ đạo bay của các máy bay chiến đấu NATO, có thể họ đang tiến hành các hoạt động trinh sát và giám sát các mục tiêu quân sự của Nga đóng tại Crimea và Zaporozhye. Đồng thời để xác định chính xác phạm vi phòng không và khu vực tìm kiếm máy bay chiến đấu của Nga, Mỹ thậm chí còn điều động máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Mỹ và NATO được sự giúp đỡ của Ukraine đang tiến hành một loạt hoạt động trinh sát, rõ ràng để tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga. Điều này cho phép máy bay chiến đấu Ukraine xé nát hệ thống phòng không Nga và tấn công các mục tiêu sâu ở hậu phương Nga.

Để tránh sự truy lùng và đánh chặn của tiêm kích Su-35S Nga, tiêm kích MiG-29 của Ukraine đã bay ở độ cao thấp, dọc theo các khoảng trống ở ranh giới phạm vi tìm kiếm của radar Nga và cuối cùng phóng tên lửa vào mục tiêu Nga. Tất cả điều này thực sự là sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ và NATO về tình báo, công nghệ và trinh sát.

Theo dự báo, với việc các máy bay chiến đấu F-16 sẽ tham gia chiến đấu vào mùa hè, Ukraine đang đàm phán để xin thêm (hoặc mua) các máy bay chiến đấu Mirage 2000 và JAS-39 Gripen. Như vậy chiến trường Ukraine rất có thể sẽ bắt đầu chuyển sang cuộc chiến giành ưu thế trên không.

Theo tình báo Nga, khi đó có thể sẽ có thêm nhiều máy bay cảnh báo sớm và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của NATO bay vào Ukraine để bí mật hỗ trợ máy bay chiến đấu của Quân đội Ukraine, trinh sát và hướng dẫn các mục tiêu cho Quân đội Ukraine.

Theo một số nguồn tin cho biết, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Quân đội Mỹ đã “nhiều lần” bay vào Ukraine, để thực hiện nhiệm vụ và rất có thể liên quan đến việc máy bay cảnh báo sớm A-50, máy bay chỉ huy trên không IL-22 và tiêm kích bom Su-34 của Nga hay bị rơi trong thời gian gần đây.

Theo trang Eurasian Times của Ấn Độ, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đã nhiều lần bay vào Ukraine để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Tuy nhiên, Quân đội Nga chưa bao giờ phát hiện ra; điều này đã bộc lộ khả năng phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình của radar phòng không Nga trong thực chiến.

Rất có thể máy bay F-35 của Mỹ bay vào Ukraine đóng vai trò là máy bay cảnh báo sớm, tìm kiếm mục tiêu cho Quân đội Ukraine; đặc biệt là phát hiện các mục tiêu trên không của Nga, hướng dẫn hệ thống phòng không của Quân đội Ukraine đánh chặn và tấn công (Nguồn ảnh: Topwar, Sina, CNN, Reuters).

Tiến Minh (Theo Sputnik, Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/he-lo-ly-do-su-35-khong-danh-chan-duoc-su-24m-cua-ukraine-1963958.html