Bị đốt phá, cơ quan Liên hợp quốc về người Palestine phải đóng cửa

Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) đã buộc phải đóng cửa trụ sở chính ở Đông Jerusalem sau khi người biểu tình Israel đốt phá.

Ngày 10/5, ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA), thông báo đã ra quyết định đóng cửa trụ sở chính của cơ quan này ở Đông Jerusalem cho đến khi tình hình an ninh được đảm bảo.

“Người dân Israel đã phóng hỏa hai lần vào khu vực rìa trụ sở UNRWA ở Đông Jerusalem, ngay khi nhân viên của UNRWA và các cơ quan Liên hợp quốc khác đang có mặt tại khu nhà”, ông Lazzarini kể lại và cho biết một số khu vực bên ngoài tòa nhà đã bị hư hại.

Trong một đoạn video được ông Lazzarini chia sẻ trên mạng xã hội, khói bốc lên trong khu vực xung quanh trụ sở, trong khi có tiếng hò hét lớn vang lên. Ông cho biết, đám đông bao gồm nhiều người mang vũ trang đã hô lớn: "Đốt trụ sở cơ quan của Liên hợp quốc".

Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) đã buộc phải đóng cửa trụ sở chính ở Đông Jerusalem sau khi bị tấn công bởi một số phần tử. (Ảnh: Al Jazeera)

“Đây là diễn biến đáng lên án. Một lần nữa, tính mạng của nhân viên Liên hợp quốc lại bị đe dọa nghiêm trọng”, ông Lazzarini bày tỏ và cho biết đây là lần thứ hai xảy ra sự việc tòa nhà bị tấn công chỉ trong vòng 1 tuần. Trước đó, tòa nhà và nhân viên UNRWA đã bị ném đá dữ dội.

Lãnh đạo cơ quan hỗ trợ người Palestine nói thêm, Nhà nước Israel với tư cách là lực lượng kiểm soát khu vực này phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho nhân viên và cơ sở vật chất của Liên hợp quốc.

Cảnh sát Israel đã mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện các đám cháy quanh khu vực trụ sở UNRWA. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một số trẻ vị thành niên đã thực hiện hành vi trên, nhưng vì dưới độ tuổi quy định nên miễn trách nhiệm hình sự.

Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) được thành lập nhằm hỗ trợ người tị nạn Palestine phải di cư hoặc bị buộc rời khỏi nhà cửa trong cuộc xung đột năm 1948, thời điểm thành lập Nhà nước Israel. Theo Reuters, cơ quan này từ lâu đã trở thành mục tiêu thù địch của Israel.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bùng nổ, các quan chức Israel nhiều lần kêu gọi đóng cửa cơ quan này, cáo buộc UNRWA thông đồng với Hamas. Tuy nhiên, Liên hợp quốc đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên.

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-dot-pha-co-quan-lien-hop-quoc-ve-nguoi-palestine-phai-dong-cua-192240510175039346.htm