Hé lộ chiêu Tẩn Láo Lở bẫy súng kíp, sạc pin điện thoại trong rừng

Để sạc pin điện thoại trong rừng, Tẩn Láo Lở đã tự chế một thiết bị nạp điện khá độc...

Ngày 12/9, cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai đã thực nghiệm điều tra vụ thảm sát 4 người xảy ra tại thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai). Trước đó, vào chiều 6/9, công an tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố bị can và ban hành lệnh tạm giam đối với đối tượng Tẩn Láo Lở (SN 1992, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Tẩn Láo Lở tại cơ quan công an.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường, Lở bị khóa tay, được rất đông lực lượng chức năng áp giải về địa điểm gây án.

Trong nhiều giờ, kẻ sát nhân diễn lại việc cầm dao nhọn đi đến nhà anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi), chặt cây gỗ làm cán dao phát. Sau đó, Lở thực nghiệm lại cảnh cãi vã, cầm gậy đánh các nạn nhân Tẩn Tả M. (SN 1994), cháu Tẩn Mai Ph. (SN 2014), bé gái mới sinh được 28 ngày (chưa đặt tên) và cháu Tẩn Thùy Ch. (SN 2010) tử vong.

Cuối cùng, bị can diễn lại cảnh lục soát lấy tài sản, gài bẫy súng kíp phía ở cửa bếp để khi anh Tẩn Ông Nải bước vào sẽ bị bắn trúng ngực.

Báo Công an nhân dân đưa tin, trước khi rời khỏi hiện trường, Lở không quên bố trí “đặt bẫy” nhằm sát hại những người còn lại trong gia đình anh Nải, khi treo khẩu súng ở cửa chính ngôi nhà để khi có người mở cửa thì súng sẽ nhả đạn. Tuy nhiên, rất may mắn những người nhà nạn nhân vào bằng cửa sau nên thoát chết.

6 ngày trước, Tẩn Láo Lở cũng được cảnh sát áp giải đến hang đá ở gần hiện trường vụ thảm sát để thu hung khí. Đây là một trong những điểm Lở lẩn trốn sau khi gây án.

Tại đây, Lở chuẩn bị khá đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cũng như hung khí phòng thân như: một khẩu súng kíp đã nhồi đạn, một con dao dài, bật lửa, xoong nồi… cùng một số vật dụng khác để tính chuyện lẩn trốn qua biên giới.

Gần 1 tháng ẩn giật trong rừng, Lở dường như không quen với cuộc sống tách biệt với xã hội

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-chieu-tan-lao-lo-bay-sung-kip-sac-pin-dien-thoai-trong-rung-a258125.html