Hé lộ bí mật động trời của người nổi tiếng

Cuộc sống của một số người nổi tiếng như Ernest Hemingway, Vincent van Gogh... luôn trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của mọi người.

Tâm Anh (theo The Richest)

Nhà văn nổi tiếng thế giới Ernest Hemingway để lại kho tàng các tác phẩm kinh điển như: Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai... Ít ai có thể ngờ ông là một trong những người nổi tiếng nghiện rượu.

Mariel Hemingway - cháu nội của nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway - tiết lộ ông của bà không bao giờ viết khi say, cũng không bao giờ viết vào sáng sớm.

Danh họa nổi tiếng thế giới Vincent van Gogh được cho là tự sát trên cánh đồng lúa mì vào ngày 27/7/1890. Người ta tin Van Gogh đã tự tử bằng súng, một phát súng vào ngực. Điều kỳ lạ là viên đạn bắn vào ngực Van Gogh đã đi chệch hướng do trúng một chiếc xương sườn.

Do vậy, nội tạng của ông không bị tổn hại gì nên có thể tự đi về nhà rồi được 2 bác sĩ tới khám. Tuy nhiên, cả hai bác sĩ đều không thể gắp được viên đạn ra khỏi cơ thể Van Gogh. Kết quả là vài tiếng sau, Van Gogh qua đời vì vết thương bị nhiễm trùng mà không được chữa trị.

Stephen King là nhà văn nổi tiếng thế giới với hơn 40 đầu sách và hơn 350 triệu cuốn sách được bán ra. Theo chia sẻ của nhà văn Stephen King, ông đã viết cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất "The Shining" khi uống rất nhiều rượu.

Ông uống nhiều rượu để có thể trải nghiệm cảm giác của nhân vật chính. Stephen King cũng chia sẻ ông không thể viết một cuốn sách khi bản thân tỉnh táo. Không chỉ uống rượu, Stephen King còn hút 2 bao thuốc lá/ngày và thậm chí dùng cả cocaine.

Lord Byron là một trong những nhà thơ nổi tiếng thế giới với nhiều tác phẩm kinh điển, đóng góp lớn cho nền văn học lãng mạn Anh. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lord Byron khiến nhiều người bất ngờ về những scandal tình ái.

Do hôn nhân không hạnh phúc nên Lord Byron thường xuyên ngoại tình với nhiều phụ nữ, trong đó có cả mối quan hệ loạn luân với người chị cùng cha khác mẹ là Augusta Leigh.

Edgar Allan Poe là nhà văn Mỹ nổi tiếng thế giới khi các tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng. Cái chết bí ẩn của ông đã được đưa ra như ông là một người nghiện rượu và ông chết vì uống quá say.

Một số khác tin là ông bị nhiễm bệnh như bệnh tả hoặc bệnh dại, những bệnh dịch phổ biến ở Mỹ trong thế kỷ 19.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/he-lo-bi-mat-dong-troi-cua-nguoi-noi-tieng-742536.html