Hậu quả khôn lường khi vị thành niên ăn trái cấm

Tuổi “nếm trái cấm” đang có xu hướng trẻ hóa, đó là cảnh báo của ngành chức năng trước thực trạng quan hệ tình dục ở lứa tuổi học đường hiện nay. Tuy nhiên, sự quan tâm có phần thiên về phái nữ khi những cảnh báo về nguy cơ và hệ lụy như: mang thai ngoài ý muốn, mắc bệnh lây lan qua đường tình dục… khá phổ biến, trong khi tác hại khôn lường của việc quan hệ tình dục sớm ở nam giới lại rất ít được đề cập tới.

Đổ vỡ hạnh phúc, mất cơ hội làm cha vì quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên

Tôi tình cờ gặp lại người bạn đồng hương Đức Vinh trong một chuyến công tác về thành phố hoa phượng đỏ. Từ lâu đã nghe nói Vinh giờ giàu có, phong độ, là giám đốc một công ty xây dựng ăn nên làm ra, ở biệt thự, đi xế sang… nên khi gặp lại thấy Vinh quần áo lếch thếch, vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi, râu ria lởm chởm chẳng buồn cạo, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đêm muộn, khi đã ngà ngà hơi men, Vinh mới dốc bầu tâm sự về những thâm cung bí sử cũng như nỗi buồn hiện tại đang đeo bám cuộc đời cậu ta…

Cho tôi xem quyết định ly hôn của tòa án, Vinh thẫn thờ: “Mình đã giải thoát cho cô ấy, mà nói đúng ra là giải thoát cho bản thân rồi. Ràng buộc nhau làm gì khi không thể có con, không thể hòa hợp chuyện chăn gối”. Câu hỏi “Lỗi tại ai?” từ phía tôi dường như chạm vào những tâm tư sâu kín của Vinh khiến cậu không kìm nén được cảm xúc. Đấm thùm thụp vào ngực mình, Vinh nghẹn ngào thốt lên: “Tại tôi”.

Thông minh, sáng dạ nhưng học hết cấp 2 Vinh phải nghỉ ở nhà vì gia cảnh quá khó khăn, túng quẫn. Đang lúc buồn chán, Vinh được người bác họ chủ động cưu mang, giúp đỡ. Thấy con được đón lên thành phố, được ăn ngon, mặc đẹp và tiếp tục đi học, bố mẹ Vinh rất đỗi phấn khởi, đâu thể ngờ đó chính là bước ngoặt đầy bi kịch.

Người bác họ góa bụa đang ở độ tuổi hồi xuân ấy mắc chứng cuồng dâm. Việc lên giường với đàn ông tựa cơm ăn, nước uống, không thể thiếu mỗi ngày đối với bà ta. Đã ân ái với cả trăm đấng mày râu, ở đủ mọi lứa tuổi, thậm chí còn bỏ ra một số tiền lớn chỉ để đổi lấy sự chiều chuộng một đêm của chàng người mẫu nổi tiếng với “thân hình 6 múi”, vậy mà bà ta vẫn bị “hớp hồn” bởi sự ngây thơ của đứa trẻ mới lớn.

Từ chỗ nhờ xoa chân, bóp tay, rồi cố tình đụng chạm thân thể vào những điểm nhạy cảm, người đàn bà dâm dục đó đã dẫn dắt cậu bé 15 tuổi “vào đời” lúc nào không hay. Bà ta thường xuyên mở những bộ phim “cấp 3”, những clip sex lõa lồ rồi sau đó yêu cầu Vinh bắt chước theo.

Càng nguy hiểm hơn khi Vinh bị ép phải uống những viên thuốc kích dục và bị “đầu độc” bởi những thứ “dụng cụ sung sướng” vốn gắn liền với “khoảng tối” trong cuộc đời người bác họ tỷ phú. Có những đêm cậu bé phải gồng mình lên “phục vụ” bác họ tới 4 lần nên cơ thể rệu rã, dương vật trầy xước, sưng tấy lên vì phải thực hiện những động tác mạnh, những tư thế khó.

Vinh đã van xin người đàn bà ấy “tha” cho mình nhưng bà ta hết ngọt nhạt tỷ tê, dụ dỗ, lại lớn tiếng đe dọa, rồi lại dùng tiền để mua chuộc, biến Vinh thành “nô lệ tình dục” ròng rã suốt 3 năm. Nghĩ lại những năm tháng ấy, Vinh vẫn rùng mình khiếp đảm. “Chỉ đến khi bà ấy phải lòng một ông Tây, tìm mọi cách chinh phục và cuối cùng cũng được đáp lại thì tôi mới bị “sa thải” - Vinh chua chát tiết lộ.

30 tuổi, khi đã có trong tay gia sản và sự nghiệp mà nhiều người mơ ước, trước sự thúc giục của đấng sinh thành, Vinh mới nghĩ đến chuyện yên bề gia thất. Vợ Vinh là một cô gái xinh đẹp, có học thức nên mỗi lần họ sánh bước bên nhau mọi người thường trầm trồ khen xứng đôi vừa lứa.

Vậy nhưng “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”, những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của Vinh ngày càng trầm trọng, không thể hàn gắn. Gần 4 năm đầu gối tay ấp chưa một lần Vinh làm vợ thỏa mãn. Đi khám và làm các xét nghiệm, Vinh nhận kết quả yếu tinh trùng, liệt dương mức độ nặng, không thể có con.

Được vợ ra sức bồi bổ bằng những thực phẩm bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và mua thuốc điều trị theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa nhưng tình trạng bệnh vẫn ngày một tồi tệ đi. Nguyên nhân sâu xa là những ám ảnh quá khứ đã hằn in quá sâu vào tâm trí khiến mỗi lần động vào người vợ Vinh lại nghĩ đến cảnh chung đụng với người đàn bà nhơ nhớp kia… Cuộc sống gia đình ngày càng nặng nề, ngột ngạt. Vinh đề nghị chia tay, vợ anh chấp thuận không một chút đắn đo.

Hệ lụy quan hệ tình dục ở độ tuổi vị thành niên

Những ham muốn thể xác xuất hiện ở tuổi vị thành niên là hết sức bình thường bởi lẽ đó là giai đoạn cơ thể bắt đầu có những xung năng sinh lý do ảnh hưởng của các hooc môn sinh dục (tín hiệu bên trong) và những tác động từ bên ngoài như phim, ảnh, sách báo (tín hiệu bên ngoài). Bởi vậy, vị thành niên thường có biểu hiện của sự “bừng tỉnh” giới tính rất đặc trưng. Tuy nhiên, cơ thể chưa phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý cũng chưa ổn định nên việc quan hệ tình dục sớm có thể gây nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của chính bản thân các em sau này.

Nam giới quan hệ tình dục sớm và vô độ sẽ hao tổn thận tinh, cơ quan sinh dục rất dễ bị xung huyết trong thời gian dài, từ đó dễ gây ra các bệnh như: viêm tiền liệt tuyến, liệt dương, xuất tinh sớm, đau lưng, lão hóa nhanh… ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống vợ chồng sau này, thậm chí có thể gây vô sinh.

Nguy hiểm hơn, quan hệ tình dục sớm dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như: lậu, giang mai, HIV/AIDS do ở tuổi này kiến thức về giới tính, tình dục của hầu hết các em chưa đầy đủ. Các em chưa biết cách bảo vệ bản thân hoặc áp dụng biện pháp bảo vệ một cách nửa vời, trong khi những nguy cơ luôn rình rập, đôi khi chỉ một lần sơ sẩy đã phải trả giá.

Không chỉ nguy hại về sức khỏe, quan hệ tình dục quá sớm ở tuổi vị thành niên còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về tinh thần. Trẻ dễ bị tự ti, mặc cảm, rối loạn tâm lý do chịu nhiều áp lực từ gia đình và xã hội, từ đó học hành sa sút, sống buông thả, dễ sa đà vào tệ nạn xã hội. Các bác sĩ tâm thần chỉ ra rằng những người có quan hệ tình dục từ khi còn quá trẻ cũng dễ bị chứng trầm cảm, bởi lúc đó họ chưa nhận thức đầy đủ về sex và những tác động thực sự của nó đối với cuộc sống.

Theo nhận định của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Tài (Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh) thì: “Vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp vô cùng quan trọng từ thơ ấu sang người trưởng thành. Việt Nam lại là quốc gia văn hóa phương Đông, nơi mà những chuyện giáo dục giới tính - tình dục trước đây dường như khó chạm đến. Tuy nhiên, theo quá trình phát triển hiện tại cùng với sự du nhập văn hóa phương Tây ồ ạt, sự thiếu hiểu biết về kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên khó lòng chống chọi đối với những thách thức khám phá tình dục của giới trẻ, khiến các em bước vào giai đoạn chuyển tiếp vị thành niên với những bước đi rón rén và đầy nguy cơ cùng với những hệ lụy khó tránh”.

Để hạn chế tình trạng quan hệ tình dục ở lứa tuổi học đường, các chuyên gia tâm lý, y khoa cho rằng cần phải xây dựng một chương trình giáo dục giới tính hoàn chỉnh không chỉ dưới góc độ khoa học mà cả dưới góc độ xã hội. Cùng với đó, phải tuyên truyền sâu rộng về hậu quả do quan hệ tình dục sớm gây ra thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tiết học đạo đức và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Các bậc cha mẹ phải giáo dục giới tính cho con từ khi 5 - 6 tuổi và đặc biệt chú trọng ở giai đoạn dậy thì để trẻ “ngấm” dần. Ngoài ra, phải theo dõi sự phát triển tâm, sinh lý của con và sẵn sàng là nhà tư vấn thân thiết, gần gũi nhất. Đừng e ngại, lảng tránh khi trả lời những câu hỏi, thắc mắc của con liên quan đến vấn đề giới tính, tình dục. Nếu phát hiện trẻ đã có quan hệ tình dục, hãy bình tĩnh giải quyết, có thể nhờ sự tư vấn của chuyên gia tình dục, chuyên gia tâm lý, không nên la mắng, đánh đập trẻ.

Giáo dục con về vấn đề tình dục ở tuổi vị thành niên là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự hiểu biết cũng như những kĩ năng tâm lý của các bậc cha mẹ. Thay vì cởi mở thái quá hoặc cấm đoán gay gắt, cha mẹ hãy đồng hành cùng con, trang bị cho con kiến thức và những quan niệm đúng đắn về ứng xử trong mối quan hệ nam nữ để các em tự biết cách bảo vệ mình.

Hà Linh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/gioi-tinh/hau-qua-khon-luong-khi-vi-thanh-nien-an-trai-cam-d107055.html