Hậu Giang: Đậu nành rang được đóng gói thành cà phê hàng đầu Buôn Mê Thuột

Chủ cơ sở đã dùng hương liệu, hóa chất cùng đậu nành được rang cháy đen sau đó đóng vào bao bì mang nhãn hiệu cà phê hàng đầu Buôn Mê Thuột để mang đi tiêu thụ.

Bên trong cơ sở sản xuất cà phê của Muốn Em. Ảnh: Zing

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất cà phê của Nguyễn Văn Muốn Em (SN 1987) tại xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Ập vào kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Muốn Em đang cho nhân viên trộn hương liệu vào 120 kg cà phê và 60 kg đậu nành. Nhiều bao bì nhãn hiệu cà phê hàng đầu Buôn Mê Thuột cùng hóa chất, hương liệu để sản xuất cà phê cũng được công an thu giữ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện cơ sở của Muốn Em hoạt động mà không có giấy phép sản xuất kinh doanh.

Theo lời của Muốn Em thì cơ sở đã hoạt động được khoảng một tháng, Em còn cho biết là mới chỉ bán được một ít cho các quán cà phê xung quanh.

Sau khi lập biên bản vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu đi phân tích để làm cơ sở xử lý theo quy định.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/hau-giang-dau-nanh-rang-duoc-dong-goi-thanh-ca-phe-hang-dau-buon-me-thuot-d50497.html