'Hậu cần sức khỏe' cho bộ đội biên phòng

'Đằng sau' những bước chân bền bỉ, vững vàng vượt núi băng rừng; vượt sóng gió trùng khơi của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cầm chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ, giữ gìn bình yên biên cương, biển đảo, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ; là đóng góp rất quan trọng của ngành quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và cán bộ đoàn công tác trước khi lên tàu tuần tra biển

UBND tỉnh là đơn vị chủ trì tổ chức; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phụ trách tuần tra trên biển, đưa Đoàn công tác liên ngành gồm lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP. Huế, thị ủy Hương Trà, Hương Thủy, Huyện ủy Nam Đông, A Lưới…, thực hiện tuần tra trong 2 ngày.

Trước khi cán bộ đoàn công tác lên biên đội tàu (3 tàu), từ sáng sớm, trên cầu cảng Hải đội 2, BĐBP tỉnh, Trung tá, bác sĩ Đặng Hồng Minh, Trợ lý Quân y, Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (tổ trưởng tổ quân y trong chuyến tuần tra), cùng các nhân viên quân y cẩn thận đo huyết áp và kiểm tra sức khỏe cho từng người, phát thuốc chống say sóng, thuốc bổ kèm những lời dặn dò chu đáo, tỉ mỉ. Quá trình tuần tra trên biển, vị bác sĩ quân y và những đồng nghiệp luôn theo sát, “giám sát” đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ đoàn công tác - những người không quen với sóng gió.

Theo Trung tá Đặng Hồng Minh, để đảm công tác tuần tra, Phòng Hậu cần xây dựng kế hoạch, đảm bảo quân y, đảm bảo về con người (bố trí 1 bác sĩ tổ trưởng và 2 quân y sĩ), các trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết như nẹp, cáng cứu thương, bộ tiểu phẫu, máy tạo ô xy, thuốc men… chủ động sẵn sàng, xử lý kịp thời khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Sự chủ động, sẵn sàng về trang thiết bị, thuốc men, sự tận tâm của đội ngũ quân y, là một trong nhưng “điểm tựa”, để cán bộ, chiến sĩ và cán bộ đoàn công tác yên tâm thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm tuần tra trên biển. Cũng như bao năm qua, lực lượng quân y BĐBP tỉnh đã và luôn sẵn sàng bất kể không gian, thời gian, cùng đồng đội ra khơi sơ, cấp cứu khi ngư dân phát bệnh nặng bất ngờ hoặc gặp tai nạn trên biển; kịp thời chuyển đến bệnh viện, cứu sống bệnh nhân. Những điều đó góp phần quan trọng xây dựng, bồi đắp niềm tin trong Nhân dân đối với BĐBP.

Mang trên vai “nhiệm vụ kép”, là những y, bác sĩ, đồng thời là người lính, lực lượng quân y BĐBP tỉnh luôn tâm niệm phải nỗ lực, trách nhiệm gấp nhiều lần. Để dù bất cứ nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt nhất.

Tại chương trình lớn “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023, do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh tổ chức tại huyện A Lưới; thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế…, ngành quân y; những bác sĩ, quân y sĩ biên phòng, đã phối hợp với lực lượng y, bác sĩ các cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho toàn thể cán bộ cấp cao các bộ, ngành, cán bộ tỉnh, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân tham gia chương trình. Đồng thời, miệt mài, cật lực phối hợp khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân 2 xã biên giới Trung Sơn, Hồng Vân, góp phần quan trọng trong sự thành công của chương trình.

“Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ban quân y đến cán bộ quân y các đơn vị trên 2 tuyến biên giới (nhất là tuyến biên giới đất liền), mỗi người đều làm việc với cường độ cao, như con thoi, bất kể ngày đêm, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, tại 19 chốt chống dịch trên biên giới” - Trung tá Đặng Hồng Minh Chia sẻ.

Thiếu tá Hoàng Văn Hải, phụ trách Phòng Hậu cần cho biết: Những năm qua, ngành quân y BĐBP tỉnh nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức bảo đảm quân y thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội, tham gia thực hiện chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Hiện, ngành quân y đưa ra nhiều giải pháp mới, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, để những người lính biên phòng có đủ sức khỏe, bền bỉ, vững vàng vượt núi băng rừng; vượt sóng gió trùng khơi, cầm chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn khu vực biên giới, giữ gìn bình yên biên cương, biển đảo.

Điển hình là đơn vị đã triển khai rất sớm công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2023 cho bộ đội tại tuyến cao nhất là Bệnh viện Trung ương Huế với 99 quân số tham gia, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao rõ rệt. Đồng thời, đơn vị đã làm rất tốt công tác quản lý sức khỏe cho bộ đội.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/bien-gioi-bien-dao/hau-can-suc-khoe-cho-bo-doi-bien-phong-129036.html