Háo hức những chuyến xe Công đoàn chở niềm vui sum vầy

Với công nhân lao động xa quê, niềm vui khi Tết đến Xuân về là được sum vầy bên gia đình, người thân. Để giảm gánh nặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hàng chục chuyến xe đưa hơn 1.200 công nhân lao động về quê (các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) đón Tết. Các chuyến xe khởi hành lúc 7h sáng ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão.

Sớm 28 tháng Chạp (ngày 7/2), tiết trời Hà Nội có mưa bay và se lạnh, gia đình chị Trần Thị Phương (Công ty TNHH Panasonic) hối hả đến Khu nhà điều hành của Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh) để chuẩn bị về quê đón Tết. Nhà chị Phương năm nay về quê ăn Tết có 5 người, gồm mẹ, hai vợ chồng chị và 2 con.

Để có mặt từ 6 giờ sáng, chị Phương đánh thức các con dậy sớm hơn mọi ngày. Bản thân chị đã gói ghém quà bánh, đồ đạc sẵn sàng từ vài ngày trước.

Gia đình chị Trần Thị Phương về quê đón Tết trên chuyến xe của tổ chức Công đoàn.

Hôm nay, các con của chị không phải đến lớp nhưng vẫn rất ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ dậy sớm, chuẩn bị tư trang để rời nhà trọ đến điểm tập kết của chuyến xe miễn phí đưa đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Giáp Thìn do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức.

Từ vài ngày trước, các con chị đã được bố mẹ dặn về ngày hôm nay sẽ được về Thanh Hóa trên chuyến xe rộng rãi, không bị chen lấn như ở bến xe đông đúc. Không những thế, chuyến xe này còn đong đầy niềm vui sum vầy của rất nhiều người.

Nhiều năm xa quê lập nghiệp, chị Phương chia sẻ đây là năm đầu tiên chị được đi xe miễn phí của tổ chức Công đoàn. Nhớ lại những năm Tết trước, chị Phương chia sẻ, hai vợ chồng chị thường phải chia nhau để đặt vé hoặc xếp hàng mua vé. Giá vé cho cả gia đình cũng tốn tiền triệu, thậm chí đợi rất lâu hoặc chịu cảnh xô đẩy, chật chội nơi bến xe.

Mẹ con chị Cao Thị Quyên háo hức bước lên chuyến xe về Hà Tĩnh.

“Khi chồng tôi bảo đăng ký xe của LĐLĐ thành phố Hà Nội để về quê thì tôi đồng ý ngay, bao nhiêu lo toan trước đó của hai vợ chồng về đi lại, giao thông được giải quyết. Vợ chồng tôi rất vui vì được đi trên chuyến xe an toàn lại tiết kiệm thêm được khoản mua quà biếu bố mẹ”, chị Phương chia sẻ.

Cũng như gia đình chị Phương, chị Cao Thị Quyên (Công ty TNHH Santomas) bế trên tay con nhỏ háo hức bước lên chuyến xe về Hà Tĩnh. Đây là lần thứ 3 chị được đi xe miễn phí để về quê. Khác với những năm trước đi một mình, năm nay chị có “bạn đồng hành” là cô con gái hơn 9 tháng tuổi.

“Tôi có con nhỏ nên đi xe của tổ chức Công đoàn thì yên tâm lắm. Em bé lần đầu tiên đi xe lại nhỏ tuổi nhất xe nên được mọi người quan tâm, ưu ái. Thêm nữa điểm trả của chuyến xe về ngay gần nhà tôi nên tôi rất bồi hồi, mong được sớm về với gia đình đoàn viên”, chị Quyên nói.

Chị Quyên bày tỏ sự cảm ơn đến LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các đơn vị phối hợp đã quan tâm, hỗ trợ, chăm đời sống của người lao động xa quê.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫy chào công nhân lao động, chúc các gia đình lên đường về quê đón Tết thượng lộ bình an.

Về quê ăn Tết bằng xe của Công đoàn đến nay đã gần 10 năm, chị Lê Thị Nhung (Công ty TNHH Matsuo) cho biết, những chuyến xe đã giúp gia đình chị yên tâm về quê Thanh Hóa ăn Tết mà không phải ra các bến để bắt xe những ngày giáp Tết. Nhà chị Nhung năm nay về quê ăn Tết có 5 người, gồm mẹ đẻ, hai vợ chồng chị và 2 con.

Háo hức khi được lên chuyến xe “đông vui” cùng các bạn nhỏ, con của chị Nhung nói: “Gia đình cháu không chỉ được đi xe của Công đoàn mà còn được nhận lì xì nữa, rất vui ạ”.

Chị Nhung cũng cho biết, việc không phải mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, con nhỏ ra chực chờ ở các bến xe đã giúp anh chị đỡ vất vả rất nhiều. Chính vì vậy, những chuyến xe nghĩa tình không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại sự an toàn cho cả gia đình có cái Tết an vui.

Niềm vui đoàn viên trên mỗi chuyến xe.

Chị Phương, chị Quyên và chị Nhung là 3 trong số 1.200 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đi trên các chuyến xe miễn phí về quê sáng 7/2. Thành thông lệ hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp Công đoàn Thủ đô lại cùng chung sức đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đây là năm thứ 16 liên tiếp, Công đoàn Thành tổ chức các chuyến xe đưa đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Nhóm PV

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hao-huc-nhung-chuyen-xe-cong-doan-cho-niem-vui-sum-vay-165942.html