Hành vi phạm tội của các đối tượng táo tợn, liều lĩnh

Chuyên gia pháp lý nhận định, hai nghi phạm dùng súng và dao để cướp ngân hàng rồi sát hại nhân viên bảo vệ có thể phải đối diện với nhiều tội danh và mức hình phạt không hề nhẹ.

Vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng:

Nghi phạm Nguyễn Mạnh Cường (phải) và Trần Văn Trí được xác định đã dùng súng để cướp một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng. Ảnh: Công an cung cấp

Cướp ngân hàng do nợ nần tiền bạc

Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Trí (SN 2001, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) liên quan đến vụ cướp chi nhánh ngân hàng tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Tại CQCA, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game… nên nợ nần tiền bạc. Trước đây cả 2 không quen biết nhau, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều. Khoảng đầu tháng 11/2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè, quận Liên Chiểu, sau đó rủ Trí về ở cùng.

Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng. Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 22/11, 2 đối tượng đi trên 1 xe máy tiếp cận một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ngay khi vào bên trong ngân hàng, Trí cầm súng và bắn 1 phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây, còn Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Trước thái độ hung hãn, manh động của các đối tượng, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là nhân viên bảo vệ tên T.M.T (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã ngăn chặn, chống trả quyết liệt.

Hai đối tượng dù chưa lấy được tài sản gì nhưng vẫn buộc phải tìm cách thoát ra ngoài và bỏ chạy. Khi vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí. Nguyễn Mạnh Cường bỏ chạy. Thấy vậy, người bảo vệ ngân hàng lập tức đuổi theo, tuy nhiên, khi áp sát, Cường đã dùng dao quay lại tấn công và gây thương tích nặng cho ông T sau đó bỏ trốn khỏi địa điểm gây án. Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng CA truy bắt được Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà. Do vết thương quá nặng, bảo vệ T.M.T đã tử vọng tại bệnh viện.

Nghi phạm có thể bị xử lý bởi nhiều tội danh

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với hành vi sử dụng súng, dao để đe dọa uy hiếp tinh thần của các nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền, đây là hành vi rất điển hình của tội “Cướp tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, các nghi phạm đã sử dụng súng, dao để đe dọa, uy hiếp tinh thần của các nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Hành vi này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Cướp tài sản”, mặc dù chưa chiếm đoạt được tiền của ngân hàng.

Theo đó, Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có thủ đoạn khác làm người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội danh này. Tội “Cướp tài sản” có mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, cao nhất là tù chung thân.

Điều đáng chú ý trong vụ án là nghi phạm Nguyễn Mạnh Cường còn có hành vi chống trả bảo vệ trong quá trình bắt giữ người phạm tội quả tang. Hành vi của nghi phạm Cường là dùng dao để đâm vào lưng bảo vệ ngân hàng khi người này đang truy bắt, đây là hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người”.

Hành vi của nghi phạm Nguyễn Mạnh Cường thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Giết người” được quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015, có khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Luật sư Thái cho rằng, với diễn biến ban đầu như trên, cả hai nghi phạm Trí và Cường có thể đều bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”.

Còn riêng Cường sẽ bị khởi tố thêm về tội “Giết người” do đã có hành vi dùng dao đâm vào người truy đuổi. "Hành vi phạm tội của các đối tượng rất táo tợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật, sử dụng vũ khí xông vào chi nhánh ngân hàng giữa trung tâm TP Đà Nẵng để chiếm đoạt tài sản. Cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với khung hình phạt cao nhất mới có đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay" - luật sư Thái nhấn mạnh.

Ngoài trách nhiệm hình sự nêu trên, thì nghi phạm Nguyễn Mạnh Cường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân bao gồm: chi phí mai táng theo phong tục địa phương và tiền tổn thất về tinh thần cho những người thân của nạn nhân. Gia đình Cường có thể thỏa thuận với gia đình nạn nhân về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định khi giải quyết của án hình sự nêu trên.

Bên cạnh đó, CQĐT cũng sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng các nghi phạm đã sử dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy khẩu súng là loại vũ khí quân dụng thì các đối tượng còn bị xử lý thêm một tội danh khác là tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015, với ức phạt có thể từ 1 đến 7 năm tù.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-vi-pham-toi-cua-cac-doi-tuong-tao-ton-lieu-linh-361340.html