Hành trình từ trái tim đến con đường

Cuối năm 2023, Hội cựu sinh viên Trường Đại học quốc gia Australia, đã kết nối các cựu sinh tự nguyện đóng góp kinh phí gần 200 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng công trình đường bê tông lên cột mốc bảo vệ biên giới số 1229, 1263 nằm trên đoạn biên giới thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch và thôn Bản Lòng Pò Bó, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và Đồn Biên phòng Chi Lăng quản lý, bảo vệ.

Lễ khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc 1263. (Ảnh: Bằng Lăng)

Công trình của tình yêu Tổ quốc

Công trình nhánh lên cột mốc bảo vệ biên giới số 1229, 1263 nằm trên đoạn biên giới thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch và thôn Bản Lòng Pò Bó, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn được bê tông hóa đã tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và giúp bà con trong vùng đi lại thuận tiện cho sinh hoạt cũng như lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Còn với những cựu sinh Trường Đại học Quốc gia Australia (ANU), công trình đường bê tông lên cột mốc bảo vệ biên giới số 1229, 1263 là một trong những dự án quan trọng và ý nghĩa nhất mà họ đã thực hiện.

Ông Trần Thăng Long - Giám đốc Trung tâm Phân tích nghiên cứu, Công ty Chứng khoán BIDV, cựu sinh viên Đại học Quốc gia Australia chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp sức mình vào việc xây dựng, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Nghĩ về những người lính đang ngày đêm canh giữ biên giới, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân, điều đó thôi thúc tôi tham gia, đóng góp một phần sức lực của mình cho sự phát triển của đất nước. Tôi sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình với các bạn trẻ, giúp họ phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

Bà Phương Thảo - một cựu sinh viên Úc sống tại Hà Nội cũng cho biết: “Chúng tôi - những cựu sinh viên Úc vẫn thường xuyên kết nối, tổ chức hỗ trợ nhau các hoạt động. Tôi nghĩ hoạt động đóng góp để xây dựng con đường dẫn lên cột mốc biên giới Lạng Sơn là một trong những hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa. Số tiền đóng góp không nhiều nhưng đã làm được một việc lớn. Thực sự khi con đường được làm xong, được chứng kiến lễ khánh thành, chúng tôi cảm nhận được những vất vả của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nói riêng và của các tỉnh ven biên giới nói chung khi phải canh giữ từng tấc đất của Tổ quốc trong điều kiện vô cùng thiếu thốn trong suốt bao nhiêu năm qua. Chúng tôi hy vọng rằng những việc làm này sẽ tiếp tục được lan tỏa đến các cựu sinh viên Úc nói chung và cựu sinh viên Đại học Quốc gia Úc nói riêng. Trong thời gian tới tôi cũng sẽ tham gia các hoạt động kết nối với mạng lưới cựu sinh viên ANU tại Việt Nam, cùng với các cựu sinh viên chia sẻ thêm nhiều ý tưởng và tận dụng được các kiến thức đã học ở Úc để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam”.

Các cựu sinh viên Úc tại cột mốc 1263. (Ảnh: Bằng Lăng)

Theo ông Hoàng Văn Chiều - Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cũng là một cựu sinh viên Úc: “Nhận thấy các con đường phục vụ kiểm tra các cột mốc quốc giới và bảo vệ biên giới là rất quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc đối với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, các cựu sinh viên Đại học Quốc gia Australia đã đóng góp kinh phí để xây dựng đường bê tông lên kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tại cột mốc số 1229 và 1263 thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, do hiện nay việc thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới quốc gia còn gặp nhiều khó khăn do chưa có đường đi lại thuận tiện. Việc làm này đã góp phần giúp đỡ lực lượng Biên phòng và Nhân dân biên giới thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia được thuận lợi và vững chắc hơn.

Con đường được cứng hóa bằng bê tông đã tạo thuận lợi cho bộ đội và các lực lượng bảo vệ biên giới tuần tra, bảo vệ biên giới và các cột mốc biên giới được nhanh chóng, thuận lợi và an toàn. Cũng như tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại lao động sản xuất tại khu vực gần biên giới được thuận lợi, qua đó tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Nhiều cựu sinh viên Đại học Quốc gia Australia trở về Việt Nam làm việc đã và đang công tác tại nhiều cơ quan, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong từng vị trí công tác, mỗi người đều có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho đất nước ở các quy mô, mức độ, phạm vi khác nhau, nhưng đều cho thấy sự trách nhiệm của công dân Việt Nam đối với Tổ quốc”.

Từ phía người dân, ông Vương Văn Bé, thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phấn khởi cho biết, con đường nối từ đường tuần tra biên giới lên cột mốc được xây dựng bằng bê tông đã giúp cho các chiến sĩ biên phòng hàng ngày lên kiểm tra cột mốc biên giới được an toàn, Nhân dân đi lại, lao động sản xuất tại khu vực gần biên giới được thuận tiện. Bà con đi thu hoạch nhựa thông, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, tiêu thụ sản phẩm được dễ dàng; thu nhập của các hộ dân tăng lên đáng kể.

Chung tay vì tương lai đất nước

Học bổng Chính phủ Australia là một phần quan trọng trong hỗ trợ của Australia dành cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chương trình góp phần thúc đẩy sự tham gia và tiếp cận bình đẳng cho mọi đối tượng, bao gồm phụ nữ, người khuyết tật và người đến từ những vùng nông thôn khó khăn. Cựu du học sinh Úc là những người Việt Nam đã học tập, nghiên cứu hoặc đào tạo tại các cơ sở giáo dục của Australia, bao gồm các khóa học dài hạn và ngắn hạn, trực tuyến hoặc trực tiếp.

Hiện có hơn 80.000 cựu sinh viên Australia tại Việt Nam, đã và đang có những đóng góp quý giá cho sự phát triển của Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác giữa hai nước. Nhiều cựu sinh viên Đại học Quốc gia Australia trở về Việt Nam làm việc đã và đang công tác tại nhiều cơ quan, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong từng vị trí công tác, mỗi người đều có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho đất nước, như làm cầu dân sinh ở Bắc Kạn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ở Phú Yên, hỗ trợ người nghèo ở Vĩnh Phúc…

Con đường được cứng hóa bằng bê tông đã tạo thuận lợi cho bộ đội biên phòng và người dân trong tuần tra biên giới và đời sống hàng ngày. (Ảnh: Bằng Lăng)

Ông Phạm Hải Đăng - một cựu sinh du học sinh Úc cho rằng, đây là khởi đầu tốt đẹp để từ đó các cựu sinh tiếp tục lan tỏa, chung sức, đồng lòng để xây dựng với khát vọng hùng cường vì một Việt Nam thịnh vượng. “Trong tương lai, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng sẽ còn nhiều hơn nữa những dự án ý nghĩa, do các cựu du học sinh Australia cùng chung tay với đồng bào vùng biên giới góp phần vào việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”, theo ông Đăng.

Về phần mình, ông Trần Thăng Long - Giám đốc Trung tâm Phân tích nghiên cứu, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) có kế hoạch tham gia các dự án giúp đỡ người dân, các dự án trường học ở vùng sâu, vùng xa như: Hà Giang, Điện Biên, Đắk Lắk, tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các bạn trẻ ở các trường đại học, các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn... “Tôi tin rằng, mỗi người đều có thể đóng góp một phần sức lực của mình cho sự phát triển của đất nước. Tôi mong muốn cùng với các bạn cựu sinh Úc và tất cả mọi người sẽ chung tay xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh”, ông Trần Thăng Long trải lòng.

Bằng Lăng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hanh-trinh-tu-trai-tim-den-con-duong-post507425.html