Hành trình từ sân làng đến 'sân quốc tế'

Sinh ra và lớn lên ở Thường Tín – một huyện phía nam của Thủ đô, sân bóng làng là nơi Yến đã tìm thấy niềm đam mê bóng đá của mình. Ra mắt ĐTQG Việt Nam khi chưa tròn 17 tuổi, Phạm Hải Yến đã đưa tên tuổi của mình gần hơn với người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam bằng những thành tích trong các trận thi đấu. Nữ cầu thủ này đã vinh dự có tên trong danh sách Công dân Thủ đô ưu tú 2023.

Ra mắt ĐTQG Việt Nam khi chưa tròn 17 tuổi, Hải Yến đã đưa tên tuổi của mình gần hơn với người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam bằng bàn đánh đầu vào lưới tuyển nữ Thái Lan năm 2019, giúp bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

Sinh ra và lớn lên ở Thường Tín – một huyện phía nam của Thủ đô, sân bóng làng là nơi Yến đã tìm thấy niềm đam mê bóng đá của mình.

Niềm đam mê với trái bóng tròn đã giúp Hải Yến vượt qua những khó khăn, từng bước chinh phục giấc mơ ở các đấu trường khu vực và quốc tế. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, cô là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam. “Vua phá lưới” Cúp quốc gia, Phạm Hải Yến đã cùng tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games – ghi tên là quốc gia giữ kỷ lục nhiều lần đoạt HCV nhất khi tham gia Đại hội. Năm 2021, Phạm Hải Yến đã được bình chọn vào danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Là một VĐV chuyên nghiệp, lịch trình tập luyện của Yến dày đặc và thường xuyên phải xa gia đình, nhưng mỗi dịp được về thăm nhà, Yến đều tranh thủ phụ giúp bố mẹ. Với cô, đó là khoảng thời gian được gắn kết với gia đình và là động lực để bản thân không ngừng cố gắng.

Sau bữa cơm đầm ấm, nữ cầu thủ trẻ lại lên đường, tiếp tục hành trình chinh phục những mục tiêu phía trước, vì lá cờ Việt Nam trên ngực áo và vì tình yêu bóng đá luôn thổn thức trong tim.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hanh-trinh-tu-san-lang-den-san-quoc-te-196362.htm