Hành trình truy bắt gã "phi công trẻ" sát hại người tình vì đòi chia tay

Tức tối vì bị H. chia tay, gã phi công trẻ đã bóp cổ, sát hại người tình hơn 7 tuổi rồi cắt ven tay nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả vụ tự sát.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ được nghi can sát hại dã man chị Vũ Thị Ngọc H. (SN 1985, trú phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) tại nhà riêng gây xôn xao dư luận địa phương 3 ngày qua.

Theo đó, trên Dân trí cho biết, nghi phạm bị bắt giữ là Lê Văn Tú (24 tuổi, quê huyện Kim Bảng, Hà Nam - thuê trọ tại thành phố Ninh Bình), hiện đối tượng đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra vụ án.

"Phi công trẻ" Lê Văn Tú tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Dân trí)

Thông tin ban đầu tại cơ quan công an, Tú khai trong thời gian có quan hệ tình cảm với chị H. và được chị này xin vào làm cùng một công ty ở thành phố Ninh Bình, Tú thường xuyên được chị H. trả tiền thuê phòng trọ. Thời gian gần đây, chị H. liên tục đòi chia tay nên Tú đã lên kế hoạch trả thù.

Sáng 11/10, thấy chị H. nghỉ việc, Tú đã đến nhà xin nối lại tình cảm nhưng không được chấp nhận. Sẵn có ý định sát hại từ trước, Tú chạy lên tầng hai lấy sợi dây nilon xuống định siết cổ người tình nhưng chị H. đã kháng cự. Mặc cho người tình chống trá, trong cơn điên loạn Tú vẫn tiếp tục dùng tay bóp cổ người tình cho đến khi bất tỉnh.

Tinh vi hơn, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra,Tú xuống bếp lấy 3 con dao cắt ven tay nạn nhân tạo hiện trường vụ tự sát. Gây án xong, nghi phạm lên tầng hai định tự sát bằng dao nhưng bị đau nên gã dừng lại và rời khỏi hiện trường bằng chiếc xe máy của nạn nhân.

Trong quá trình lần trốn, “phi công trẻ” Lê Văn Tú đã chạy xe máy đến bể xả của một trạm bơm huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Tại đây, y mở cốp lấy 70 nghìn đồng và giấy tờ xe của nạn nhân sau đó đẩy chiếc xe xuống bể xả phi tang.

Từ đây, Tú tiếp tục đi vào Động Tiên Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ngủ trốn ở đây. Đến khoảng 11h30 ngày 13/10, khi đang trở về nhà ở Hà Nam, Tú bị cơ quan công an đưa về làm việc.

Trước đó Tri thức trẻ dẫ đưa tin, khoảng 22h30 ngày 11/10, cơ quan công an nhận được tin trình báo chị H. chết tại phòng ngủ tại nhà riêng với nhiều vết thương chết người.

Tại hiện trường thu giữ, 3 con dao và 2 đoạn dây nylon, xung quanh phòng có nhiều vết máu,trên tử thi bị 2 vết lằn bầm rập ở cổ, 2 vết cắt sâu, 1 vết đâm ngực trái- đây là nguyên nhân chính gây tử vong cho nạn nhân. Trong nhà, chiếc xe máy hiệu Atila của nạn nhân đã không còn.

Các điều tra viên một mặt rà soát các đối tượng hình sự, trộm cắp trên địa bàn, một mặt xác minh những mối quan hệ của nạn nhân, nhất là quan hệ tình cảm do nghi ngờ hung thủ là người quen biết với chị H.

Qua thu thập lời khai của người thân, đồng nghiệp, cơ quan công an khoanh vùng được ít nhất 4 đối tượng. Qua sàng lọc nổi lên Lê Văn Tú là khả nghi nhất. Đây là đối tượng chị H. xin vào làm cùng công ty. Tại thời điểm xác minh đối tượng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Ngay lập tức các mũi trinh sát được triển khai đi tìm theo các hướng, tập trung tại quê nhà đối tượng tại Hà Nam.

Không ngoài dự đoán, khoảng 12h ngày 13/10, khi Tú xuất hiện tại quê nhà đã bị các trinh sát "mời" về trụ sở cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Lê Văn Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Dân trí cũng đưa tin, sau khi phá án thành công, UBND tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã động viên, khen thưởng tập thể, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã có thành tích điều tra, phá nhanh vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.

H.N (Tổng hợp)
Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/quatrinh-truy-bat-ga-phi-cong-tre-sat-hai-nguoi-tinh-vi-doi-chia-tay-a166208.html