Hành trình trắc trở của nữ võ sĩ giành vé Olympic 2024

Võ Thị Kim Ánh, gương mặt vốn ít được kỳ vọng bất ngờ giành vé dự Olympic 2024 đầu tiên cho boxing...

Kim Ánh với tấm vé đến Olympic Paris 2024. Ảnh: ITN.

Đây cũng là vé dự Olympic 2024 chính thức thứ 5 của thể thao Việt Nam đến Pháp vào mùa Hè này.

“Trái ngọt” từ trong gian khó

Bước vào vòng loại thứ nhất Olympic 2024 tại Italy, boxing Việt Nam có sự góp mặt của 6 nữ võ sĩ. Những gương mặt triển vọng giành vé đi Pháp là Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh và Lưu Diễm Quỳnh.

Đây đều là những võ sĩ từng vô địch SEA Games, giành huy chương ASIAD, cũng như kinh qua nhiều giải đấu lớn. Thế nhưng, Nguyễn Thị Tâm sớm dừng bước ở vòng 1 hạng 50 kg nữ khi thua võ sĩ Ireland Daina Moorehouse 0-5.

Hà Thị Linh thua võ sĩ Bồ Đào Nha Carolina Ferreiracy cũng ở vòng một hạng 60 kg nữ, trong khi Huy chương Đồng ASIAD 2023 Lưu Diễm Quỳnh thất bại trước võ sĩ Ba Lan Elzbieta Wojcik ở vòng 2 hạng 75 kg nữ.

Cứ ngỡ boxing Việt Nam trắng tay ở vòng loại lần này, thì gương mặt “vô danh” Võ Thị Kim Ánh hạng 54 kg nữ đã thắng liền 3 trận để bước vào vòng bán kết cũng như chính thức giành suất tham dự Olympic 2024.

Như vậy, Kim Ánh trở thành vận động viên Việt Nam thứ 5 giành suất đến nước Pháp mùa Hè này cùng với Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng).

Trước Kim Ánh, 4 võ sĩ boxing Việt Nam từng góp mặt ở đấu trường lớn nhất hành tinh là Đặng Hiếu Hiền, Đỗ Tiến Tuấn (Olympic Seoul 1988); Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm (Olympic Tokyo 2020).

Chia sẻ về thành tích đạt được ở Italy, nữ võ sĩ sinh năm 1997 cho biết: “Tôi đến với boxing từ năm 2012. Sau hơn 10 năm theo môn này, đây là thành tích tốt nhất tôi có được.

Để có thể theo đuổi đam mê ở môn rất dễ gặp chấn thương như boxing, đòi hỏi tinh thần và ý chí rất cao. Tôi may mắn có gia đình, đặc biệt ông nội luôn động viên và ủng hộ. Boxing mang lại cho tôi nhiều thứ, đặc biệt nhất là sự gan dạ”.

Trước khi chạm tay vào vinh quang trên đất Ý, Kim Ánh luôn “vô duyên” với màu áo đội tuyển quốc gia. Cô chưa từng giành được thành tích nào đáng chú ý ở đấu trường khu vực và châu lục.

Kim Ánh chỉ vô địch quốc tế đúng 1 lần trong màu áo đội tuyển Việt Nam khi giành Huy chương Vàng tại giải Boxing Thái Lan mở rộng (trước đây là King’s Cup) vào tháng 4/2022. Tại giải đấu này, nữ võ sĩ Việt Nam gây bất ngờ khi đánh bại tay đấm người Italia, Sirine Charaabi xếp thứ 2 thế giới hạng 54 kg.

Ngay cả khi Kim Ánh chuyển từ 48 kg lên hạng 54 kg và giành được nhiều thành tích đáng nể ở giải quốc nội, thì cuộc chơi ở đội tuyển còn có nhiều trắc trở. Ở kỳ SEA Games 31, diễn ra năm 2022 tại Việt Nam, môn Boxing nữ không tổ chức hạng 54 kg.

Đến SEA Games 32 năm ngoái tại Campuchia có hạng cân này, nhưng bởi hạng 51 kg bị loại, nên ưu tiên dành cho tay đấm số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Tâm, dù nữ vận động viên này phải đôn 3 - 4 kg lên thi đấu. Không được tham dự SEA Games 32 cũng đồng nghĩa khiến Kim Ánh không có tên trong danh sách tham dự ASIAD 19 sau đó tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việc chững lại ở SEA Games 32 không làm Kim Ánh nản lòng. Nữ võ sĩ sinh năm 1997 bình thản đón nhận và nhìn lại những hạn chế về chuyên môn của mình để tìm cách khắc phục.

Chính tinh thần không buông bỏ ấy giúp cô tìm kiếm cơ hội tập luyện ở môi trường tốt hơn, đó là đội Boxing nữ Hà Nội. Các vận động viên tại đây có dịp chạm trán, cọ xát với nhiều đối thủ khác nhau.

Ngoài ra, ở đội tuyển Boxing nữ Việt Nam, cũng như đội nữ Hà Nội luôn có nhiều huấn luyện viên, cũng như chuyên gia nước ngoài có trình độ hỗ trợ tích cực. Bởi ai cũng biết Hà Nội là trung tâm boxing nữ.

Trước khi đến Italy tham dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thay vì về quê sum họp bên gia đình, Kim Ánh và đội tuyển Boxing nữ Việt Nam quyết định ở lại Hà Nội tập luyện.

Các thành viên đội tuyển chỉ về thăm nhà ít ngày trước Tết, rồi dồn toàn lực và thời gian vào các bài tập cho cuộc đua đến Pháp. Kim Ánh đã thành công. Nhưng phía trước Boxing nữ Việt Nam vẫn còn vòng loại 2 diễn ra từ ngày 23/5 tới 3/6 tại Bangkok, Thái Lan.

Những gương mặt triển vọng như Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh vẫn còn cơ hội. Bài học từ sự nỗ lực, kiên trì của người đồng đội Võ Thị Kim Ánh còn nguyên giá trị.

Kim Ánh (bên trái) luôn thi đấu đầy nỗ lực mỗi khi thượng đài. Ảnh: ITN.

Tập trung hướng đến Paris

Nữ võ sĩ 27 tuổi chia sẻ, cô sinh ra trong gia đình không ai theo nghiệp thể thao. Vậy nên, đi theo thể thao chuyên nghiệp mà lại ở môn có thể đổ máu bất cứ lúc nào như boxing thì giống như sự sắp đặt của số phận.

Năm 2012, Kim Ánh tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh An Giang ở môn đẩy gậy. Giải này cô không giành thành tích cao nhưng lại lọt vào tầm ngắm của các thầy thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao An Giang. Và khi thuộc quân số của thể thao tỉnh nhà, khi đó Kim Ánh học lớp 9, nữ vận động viên trẻ này được hướng vào tập boxing chứ không phải môn nào khác.

Bà Đỗ Thị Thu An – huấn luyện viên đội Boxing An Giang chia sẻ, ban đầu Kim Ánh có thể hình mỏng, nhẹ cân so với độ tuổi. Nhưng cô bé có sải tay dài, sức mạnh và luôn thể hiện được sự sắt đá trong tập luyện, đó là những tố chất phù hợp với boxing.

Thời gian đầu, em gặp nhiều khó khăn bởi boxing đòi hỏi sức mạnh thể chất, cũng như ý chí. Tuy nhiên, với sự chịu khó và nỗ lực, nữ vận động viên sinh năm 1997 từng bước khẳng định tài năng.

Huấn luyện viên Võ Trung Hiếu (An Giang), người có nhiều năm huấn luyện Kim Ánh cho biết thêm: “So với các bạn nữ tập luyện chung, Kim Ánh vượt trội về mặt thể lực. Còn khi thi đấu đối kháng, Ánh thường chỉ đấu với các vận động viên nam. Chỉ vận động viên nam mới đủ sức chống chọi lại sức đánh của Kim Ánh”.

Chỉ sau gần 1 năm đến với boxing, Kim Ánh đã đạt thành tích tốt tại giải Vô địch trẻ quốc gia và được đôn lên tuyến trẻ tỉnh. Năm 2015, võ sĩ trẻ đạt thành tích tại giải Vô địch quốc gia năm 2015 và biên chế vào đội tuyển Boxing An Giang, giành Huy chương Vàng liên tiếp tại giải Vô địch quốc gia vào các năm: 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Kim Ánh bật mí, khi xem trên tivi các trận đánh võ đài đỉnh cao cô đã yêu thích boxing.

Bởi vậy, lúc được thầy cô mời tham gia tập luyện môn này, cô đã không ngần ngại thử sức. “Vì là đam mê nên chưa khi nào tôi cảm thấy chán nản hay muốn từ bỏ. Tôi cũng may mắn khi suốt sự nghiệp chưa dính chấn thương nào nặng”, Kim Ánh nói.

Trọng tài công bố Võ Thị Kim Ánh (bên phải) thắng cuộc tại vòng loại Olympic diễn ra ở Italy. Ảnh chụp màn hình.

Ông Đàm Công Điền - Lãnh đội Boxing Việt Nam ở vòng loại Olympic tại Italy cho biết: “Vòng loại Olympic vừa qua cạnh tranh rất quyết liệt. Có 633 võ sĩ, gồm 233 nữ và 400 nam, đến từ 113 quốc gia. 21 tấm vé dự Thế vận hội được trao cho 6 hạng cân nữ và 28 tấm vé trao cho 7 hạng cân nam.

Riêng nội dung của Kim Ánh có 40 tuyển thủ tham dự và từng trận đấu đều là một cuộc vượt ngưỡng của bản thân người chiến thắng. Chúng tôi rất trân trọng nỗ lực của Kim Ánh. Boxing Việt Nam đã giải tỏa được tâm lý về áp lực tìm vé chính thức dự Olympic Paris 2024. Chắc chắn, các đồng đội của cô sẽ thi đấu với tư tưởng thoải mái hơn ở lượt vòng loại Olympic tiếp theo”.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam, ông Vũ Xuân Thành chia sẻ, hiện Liên đoàn đang phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), để tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho các vận động viên tranh tài ở giải đấu sắp tới nhằm giành thêm vé chính thức dự Olympic 2024.

Các vận động viên như Võ Thị Kim Ánh và các đồng đội đã được tập trung đầu tư trọng điểm, hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù để có thể nâng cao thành tích. Ông Nguyễn Như Cường - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Boxing Việt Nam phấn khởi cho rằng: “Các võ sĩ Boxing nữ Việt Nam chưa có vé dự Olympic vẫn còn cơ hội. Ban huấn luyện và các vận động viên đặt quyết tâm cao tại vòng loại ở Thái Lan sắp tới. Chúng tôi đã phân tích kỹ đối thủ và tình hình thực tế để cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng sẽ chọn nội dung thi đấu phù hợp với từng vận động viên”.

Quả thật, tấm vé đến Pháp của Võ Thị Kim Ánh trở thành cú hích, liều thuốc kích thích cho các tay đấm Việt Nam. Với tinh thần như hiện nay, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, boxing Việt Nam có thể giành thêm vé để tham gia tranh tài tại Olympic Paris 2024.

'Sau giải vòng loại Olympic tại Italy, tôi thấy điều mình phải bổ sung chính là tích lũy thể lực. Với boxing, chúng tôi sẽ cần một sự bền bỉ trong các hiệp đấu. Ngoài ra, còn các vấn đề về chiến thuật, khả năng thích ứng với từng đối thủ khi thi đấu. Dẫu sao sau hơn 10 năm theo đuổi boxing, tôi rất trân trọng thành tích này và sẽ nỗ lực để đạt các thành tích tốt tiếp theo' - Nữ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh.

Hà Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-trac-tro-cua-nu-vo-si-gianh-ve-olympic-2024-post677364.html