Hành trình bắt giữ nghi can vụ giang hồ Hải Phòng bắn chết người

Vụ án xảy ra vào tháng 8/2016, do va chạm giữa 2 nhóm thanh niên, 1 người bị bắn chết

Ngày 21/2, Công an Thành phố Hải Phòng vừa vận động Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, trú thôn Thuần Ty, xã An Hồng, huyện An Dương; hiện ở tại 107, Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) ra đầu thú. Đây là đối tượng thứ 6 trong một vụ án nghiêm trọng ở thành phố Cảng. (Ảnh: CAND)

Trước đó, sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, bắt tạm giam 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng bị khởi tố về tội “giết người”, 3 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”. Trong ảnh, đối tượng Phạm Văn Cường và Vũ Văn Thăng bị cảnh sát hình sự và công an quận Hồng Bàng bắt lúc 0h30 ngày 3/9/2016 (Ảnh: Vietnamnet)

Tại cơ quan điều tra, Cường và Thăng khai nhận hành vi giết người. Khi bóp cò súng khẩu thứ nhất, đạn thối nên súng không nổ. Khẩu thứ hai, đối tượng đã bắn trúng ngực anh Trọng. Sau khi gây án, các đối tượng ném khẩu K54 gây án xuống lòng sông Lạch Tray (khu vực cầu An Đồng). Ngay trong đêm, cơ quan công an đã tổ chức tìm tang vật và đã vớt được khẩu K54 gây án từ giữa lòng sông Lạch Tray, ngay dưới gầm cầu An Đồng. Trước đó lực lượng trinh sát cũng đã thu được khẩu K59 các đối tượng dùng gây án.(Ảnh: Vietnamnet)

Khoảng 21h30 ngày 30/8/2016, tại khu vực đường Hải Triều, phường Quán Toan, xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, anh Bùi Đình Trọng (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Trúc Sơn, phường Quán Toan) bị nhóm của Dũng bắn chết. Trong ảnh, hiện trường lúc vừa xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: VTC)

Ban đầu, nhiều thông tin cho rằng đây là một vụ giang hồ "xử" nhau tại quán karaoke của một "đại ca" đất Cảng. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã xác định đây là vụ xô xát do mẫu thuẫn giữa 2 nhóm người đi xe ô tô sau va chạm giao thông.(Ảnh: Công Lý)

Tại hiện trường vụ hỗn chiến, công an thu được 2 vỏ đạn. (Ảnh: Đất Việt)

Giữa hai nhóm thanh niên ở xã Đại Bản, huyện An Dương và phường Quán Toan xảy ra va chạm, dẫn đến một cuộc hỗn chiến bằng chai lọ, gậy và dao kiếm. Bùi Văn Quý (31 tuổi, là em trai của anh Bùi Đình Trọng) đã chạy về gọi anh Trọng ở gần đó ra giúp sức. Khi anh Trọng vừa tới nơi đã bị bắn hai phát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi gây án, các đối tượng đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Trọng được đưa đi cấp cứu tuy nhiên đã tử vong. Trong ảnh, khu vực xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: Dân Việt)

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/hanh-trinh-bat-giu-nghi-can-vu-giang-ho-hai-phong-ban-chet-nguoi-595963.vov