Hành trang ý nghĩa bước vào năm mới

Hà Nội cùng cả nước kết thúc năm kế hoạch 2021 trong bối cảnh đối diện thách thức, khó khăn từ đại dịch Covid-19 với kết quả đáng ghi nhận. Thành phố đã thường xuyên nắm bắt tình hình, hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, từ đó duy trì đà tăng trưởng và đóng góp đáng kể vào kết quả tăng trưởng chung của cả nước. Đó cũng là hành trang đầy ý nghĩa để bước vào năm 2022 với hy vọng lớn hơn…

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh). Ảnh: Đỗ Tâm

Lấy lại đà phục hồi

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội Đậu Ngọc Hùng, năm 2021, Tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội tăng 2,92%, thấp hơn mức tăng trưởng năm 2020 (4,18%). Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhất là trong quý III khi hầu hết các ngành, lĩnh vực bị suy giảm mạnh. Do vậy, kết quả trên là rất quan trọng, thể hiện tính chủ động, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng, chống dịch bệnh của lãnh đạo thành phố Hà Nội, bên cạnh sự quyết tâm, đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thực tế, khi thành phố chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, quý IV-2021, kinh tế Thủ đô tăng 6,69% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy sự phục hồi đang trở thành xu hướng rõ rệt.

Thu ngân sách nhà nước cũng là điểm sáng khi theo Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn, năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do ngành Thuế quản lý thực hiện là 237.179 tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán pháp lệnh. Trong khi đó, tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài thành lập mới, tăng vốn và mua cổ phần trên địa bàn Hà Nội đạt 1,5 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 16 tỷ USD, tăng 0,9% so với năm 2020.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề, nên số doanh nghiệp thành lập mới đạt 24,1 nghìn đơn vị, giảm 9% so với năm 2020. Ngoài ra, còn có 3,1 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 22%... Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 27-12, mới được 25.384,8 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch vốn thành phố giao và 60,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù vậy, về tổng thể có thể thấy, thành phố Hà Nội đã có 1 năm nỗ lực vượt khó.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý IV-2021 của UBND thành phố Hà Nội, sáng 29-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, năm 2021 là thời gian đặc biệt khó khăn, phức tạp, các con số, mục tiêu, chỉ tiêu mà thành phố đạt được đến nay là nỗ lực vượt bậc, có chuyển mình tích cực.

Chủ động tương tác và đồng hành

Quang cảnh hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tháng 11-2021. Ảnh: Nhật Nam

Thực tế, trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 hay chuyển sang "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Hà Nội luôn chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, từ đó nỗ lực giữ đà tăng trưởng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thành phố tổ chức hai hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trong và nước ngoài, khẳng định thông điệp luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phục hồi và tạo đà phát triển bền vững.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn thông tin, bên cạnh việc chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức các hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn với 100% doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó giúp doanh nghiệp, cá nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh...

Từ phía cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh xác nhận, thời gian qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực. Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí chính xác Hà Nội CNC Nguyễn Minh Châu thông tin, cùng với nỗ lực vượt khó của mỗi doanh nghiệp, sự đồng hành của các cấp, ngành thành phố đã mang lại hiệu quả lớn. Doanh nghiệp được thụ hưởng thông qua việc tiết giảm chi phí, thời gian tuân thủ quy định, nhất là về thuế, hải quan.

Đây là hành trang quan trọng để thành phố Hà Nội bước vào năm 2022 với mục đích tăng tốc phục hồi cũng như tạo sự bứt phá. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, các cấp, ngành quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, xây dựng chương trình hành động và thực hiện các giải pháp để phục hồi tăng trưởng ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2022.

Năm 2022, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên - môi trường, y tế... Nghiên cứu, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu. Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Văn Quân, trong mọi hoàn cảnh, các cấp, ngành thành phố sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, với tinh thần "thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố".

Hồng Sơn - Ngô Hương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/1021490/hanh-trang-y-nghia-buoc-vao-nam-moi