Hành khách thích thú trải nghiệm chuyến tàu 'Kết nối di sản miền Trung'

Đoàn tàu du lịch 'Kết nối di sản miền Trung' giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với thành phố Đà Nẵng được khai trương ngày 26-3 đã mở ra những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho người dân hai địa phương, du khách trong nước và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng (bên phải) tặng hoa, quà cho những du khách trên chuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

Nhiều dịch vụ trải nghiệm dành cho du khách

Phát biểu tại lễ khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng tại ga Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho rằng chuyến tàu có tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” gắn kết hai đô thị Huế và Đà Nẵng, tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dân và du khách trong hành trình trải nghiệm tham quan, du lịch qua các tỉnh miền Trung. Tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đồng hành, tăng cường quảng bá đến các doanh nghiệp du lịch, người dân và du khách về đoàn tàu; vận động các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi dịch vụ, hỗ trợ kết nối các phương thức vận tải khác để hành khách tiếp tục chuyến hành trình; đồng thời quảng bá đặc sản du lịch trên các chuyến tàu để thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng trong hành trình “Kết nối di sản miền Trung” là một sản phẩm thiết thực, hấp dẫn; giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch; là phương án di chuyển an toàn, thoải mái, thân thiện với du khách, giúp giảm áp lực cho lưu thông đường bộ, thu hút khách du lịch quốc tế trong hành trình du lịch di sản 3 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Với hành trình này, du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của cung đường sắt qua đèo Hải Vân. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Sở Du lịch, hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch tạo mọi điều kiện để phát triển đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng trở thành sản phẩm du lịch trọng điểm của hai địa phương nói chung và ngành đường sắt nói riêng.

“Chúng tôi mong muốn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục quan tâm cải tạo nội thất, đầu tư thiết bị trên các toa tàu, nâng cấp cơ sở vật chất của ga Huế và ga Đà Nẵng, đưa vào thêm các dịch vụ du lịch trải nghiệm giữa Huế và Đà Nẵng để tăng trải nghiệm cho du khách”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường nói.

Ghi nhận của phóng viên tại ga Huế, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách trong nước và quốc tế đợi làm thủ tục lên chuyến tàu này. Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, hằng ngày sẽ có hai đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Trong thời gian đầu đưa vào khai thác, đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm điều hòa hiện đại và 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng hứa hẹn sẽ là điểm check-in “di động” ấn tượng đối với du khách. Tại ga Đà Nẵng và ga Huế, ngành đường sắt cũng bố trí phòng chờ VIP để phục vụ hành khách. Trên hành trình, du khách còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc của địa phương… Riêng trong ngày khai trương, đoàn tàu gồm 10 toa xe, trong đó có 2 toa xe cộng đồng, du khách được thưởng thức ẩm thực cùng những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Chị Nguyễn Thị Hòa (Hòa Luxia - travel blogger, người chuyên trải nghiệm, đánh giá về du lịch) chia sẻ: “Có mặt trên chuyến tàu kết nối di sản đi từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng tôi được trải nghiệm rất nhiều dịch vụ thú vị như ca Huế, các món ăn đặc sản Huế, đặc biệt là địa điểm check-in (chụp hình) rất đẹp. Hy vọng chuyến tàu này sẽ ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa để nhiều người cùng được trải nghiệm, đi du lịch đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng”.

Cùng chung tâm trạng háo hức khi lần đầu tiên được trải nghiệm trên hành trình đến Đà Nẵng, chị Trần Thị Mai Hoa (du khách Huế) bày tỏ: “Được trải nghiệm trên cung đường đẹp, hùng vĩ với một bên là núi, một bên là biển là điều rất tuyệt vời. Thời gian di chuyển tầm gần 3 tiếng trên tàu giúp du khách vừa có thể thư giãn nghỉ ngơi, vừa ngắm cảnh đẹp trong suốt hành trình. Khởi hành từ sáng sớm tại Huế, chúng tôi có thể ngắm bình minh trên vịnh Lăng Cô. Ở chiều về, tôi sẽ tiếp tục lựa chọn chuyến tàu này để có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên đèo Hải Vân”.

Trong khi đó, anh Janie Vince (du khách Mỹ) lại có cảm nhận rất khác về du lịch đường sắt tại khu vực miền Trung. Anh cho biết là đã đọc rất nhiều các chia sẻ về trải nghiệm đi tàu tại Việt Nam trên các hội, nhóm du lịch quốc tế. Trong thời gian lưu trú tại Huế, được giới thiệu về hành trình của đoàn tàu anh đã đặt mua và trải nghiệm. “Tất cả đều rất tuyệt vời, ghế ngồi sạch sẽ, nhân viên lịch sự. Tôi được xem các hoạt động ca múa truyền thống độc đáo của Việt Nam, được thưởng thức các món ăn địa phương. Nếu có dịp khác quay lại tôi sẽ tiếp tục chọn đường sắt để di chuyển trong hành trình du lịch của mình”, anh Janie Vince nói.

Du khách trong nước và quốc tế thưởng thức âm nhạc truyền thống trên chuyến tàu du lịch Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch

Ông Hồ Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Phiêu Lưu Việt (Vietadventure) đánh giá, việc đưa đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hành trình “Kết nối di sản miền Trung” vào khai thác đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tăng thêm trải nghiệm cho du khách khi đến miền Trung. Đoàn tàu góp phần đưa du khách từ Đà Nẵng đến cố đô Huế để trải nghiệm danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa thế giới, dịch vụ du lịch tại Huế và ngược lại đưa khách từ Huế đến Đà Nẵng trải nghiệm điểm đến của du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sự kiện lễ hội, văn hóa sinh thái, du lịch ban đêm...

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh, đoàn tàu được khai trương đúng dịp chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26-3) và ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3) cho thấy sự nỗ lực của hai địa phương trong việc kết nối vùng, quảng bá du lịch. Đây là sản phẩm mới, sản phẩm vận tải kết hợp du lịch, một phân khúc trải nghiệm du lịch, lịch sử, văn hóa, di sản độc đáo mà Đường sắt Việt Nam đang triển khai. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn hướng đến phân khúc tàu du lịch hạng sang, kết nối nhiều phương tiện, vùng miền hơn để du khách có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Sau khi đến ga Huế và ga Đà Nẵng, ngay khu vực phía trước nhà ga, các địa phương đã bố trí hệ thống xe đạp cho thuê tự động bằng hình thức quét mã QR để thuận tiện cho du khách tham quan các danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế còn áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá cho các tổ chức, cá nhân khi tham quan các điểm du lịch tại Huế (áp dụng cho 1 lần cho mỗi vé tàu). Dự kiến, trong tháng 4, đoàn tàu sẽ được trang bị wifi để phục vụ hành khách.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, việc đưa vào khai thác đoàn tàu này có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết các vùng khu vực miền Trung; gia tăng trải nghiệm cho du khách khi khám phá các dịch vụ du lịch của hai địa phương. Ngoài các phương tiện khác như máy bay, ô-tô thì đường sắt cũng là một lựa chọn thú vị cho hành trình di chuyển của du khách, nhất là khách quốc tế. Du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh quan đẹp trên cung đường được mệnh danh là “cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam”. Trong thời gian tới ngành du lịch sẽ tăng cường quảng bá cho đoàn tàu này tới các thị trường khách, các hãng lữ hành, xem đây là một sản phẩm mới của du lịch trong năm 2024.

Hằng ngày sẽ có 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy giữa Huế - Đà Nẵng. Cụ thể, tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7 giờ 45 phút, đến ga Đà Nẵng lúc 10 giờ 35 phút; tàu HĐ3 xuất phát tại ga Huế lúc 14 giờ 25 phút đến Đà Nẵng 17 giờ 40 phút. Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 7 giờ 50 phút đến ga Huế lúc 11 giờ 5 phút; tàu HĐ4 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 15 giờ đến ga Huế 17 giờ 45 phút. Trong tháng khai trương, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng/vé; giá vé tháng 900.000 đồng/vé (riêng vé tháng mua tại các nhà ga) và giảm giá từ 10-50% đối với hành khách là đối tượng chính sách. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các website: www.dsvn.vn; www.vetau.com.vn; qua ứng dụng ví điện tử Momo, ZaloPay, VNPay, ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động…

THU HÀ - CHIẾN THẮNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/kinhte/202403/hanh-khach-thich-thu-trai-nghiem-chuyen-tau-ket-noi-di-san-mien-trung-3968920/