Hàng vạn du khách đổ về Hải Phòng xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

Dù 7 giờ 30 phút, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 mới chính thức được bắt đầu nhưng từ 6 giờ sáng, mọi ngả đường dẫn về sân vận động trung tâm Đồ Sơn đã đầy ắp du khách.

Sáng 23-9 (tức 9-8 Âm lịch), hàng vạn người dân khắp mọi miền đất nước đã đổ về Đồ Sơn để theo dõi Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm 2023.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012.

Những hình ảnh đầu tiên về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

Để tổ chức thành công, an toàn, phát huy được giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ban tổ chức cho biết đã bảo đảm đúng quy chế lễ hội và quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác giết mổ và bán thịt trâu chọi, tổ chức công tác mua và phát hành bảo hiểm thân thể đối với du khách, nhân dân tham dự...

Lễ hội năm nay có sự tham gia của 16 ‘ông’ trâu, thuộc 6 phường trên địa bàn quận đăng ký. Trong đó, có ông trâu nặng tới 1,3 tấn, vòng ngực 2,6 m, là trâu chọi lớn nhất từ trước đến nay tại Đồ Sơn.

Trước khi bước vào ngày thi đấu, Ban tổ chức đã yêu cầu các phường phải thường xuyên kiểm tra, giám sát trâu, khi phát hiện trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người phải kiên quyết loại khỏi danh sách, chủ động có phương án thay thế số lượng, chất lượng.

Để phục vụ du khách xem Lễ hội, bên ngoài sân vận động trung tâm, Ban tổ chức bố trí 2 màn hình Led lớn để người dân, du khách không vào được sân có thể theo dõi.

Ghi nhận của phóng viên PLO, từ 6 giờ sáng, nhiều người dân, du khách đã tập trung đông nghịt xung quanh sân vận động trung tâm Đồ Sơn, cố gắng đến sớm nhất để tìm cho mình một vị trí dễ quan sát các kháp đấu tại Lễ hội.

Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành lân cận cho biết đã phải đi từ 4 giờ sáng để kịp giờ đến với Lễ hội.

Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 chính thức được khai hội. Một số hình ảnh PLO ghi nhận ban đầu tại lễ hội:

Từ 6 giờ sáng, du khách thập phương đã đổ về sân vận động Đồ Sơn để theo dõi Lễ hội. Ảnh: NGỌC SƠN

Ban tổ chức quét mã QR trên giấy mời tránh trường hợp vé giả. Ảnh: NGỌC SƠN

Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ hội chính thức được bắt đầu. Ảnh: NGỌC SƠN

Ban tổ chức đánh trống khai hội. Ảnh: NGỌC SƠN

Ban tổ chức gọi loa, đưa 2 'ông' trâu vào sới chọi. Ảnh: NGỌC SƠN

Phần thưởng dành cho trâu vô địch. Ảnh: NGỌC SƠN

Hàng vạn người dân, du khách đội nắng để theo dõi Lễ hội. Ảnh: NGỌC SƠN

Kháp đấu đầu tiên của Lễ hội với chiến thắng thuộc về trâu số 05. Ảnh: NGỌC SƠN

Nhiều người dân, du khách không thể vào sân vận động đã lựa chọn việc theo dõi các kháp đấu thông qua màn hình Led ngoài sân vận động. Ảnh: NGỌC SƠN

NGỌC SƠN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hang-van-du-khach-do-ve-hai-phong-xem-le-hoi-choi-trau-do-son-2023-post752883.html