Hàng trăm hộ dân trước nguy cơ bị cô lập vì tuyến đường độc đạo sạt lở nghiêm trọng

Tuyến đường dài gần 30km đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân đồng bào Khơ Mú (xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đứng trước nguy cơ bị cô lập khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Tuyến đường nối từ quốc lộ 7A đi qua xã Chiêu Lưu đến xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dài gần 30km nhưng hiện nay đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Tuyến đường nối từ quốc lộ 7A đi qua xã Chiêu Lưu đến Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dài gần 30km nhưng hiện nay đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Cụ thể, hiện có nhiều đoạn bị sạt lở hơn 50% mặt đường, nhiều đoạn bị xuống cấp nhấp nhô những ụ đất đá, hằn các vệt lốp xe. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì lầy lội khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn...

Bên cạnh đó, nhiều biển báo hiệu, cầu tràn bị đổ gãy, sụt lún, một số đoạn không có biển cảnh báo, rào chắn rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là vào buổi tối.

Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho mọi người mỗi khi qua đây.

Anh Lương Văn Thủy (trú bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu) cho biết, tuyến đường có nhiều dốc cao quanh co, uốn lượn theo bờ suối nên rất dễ bị sạt lở mỗi khi mưa lớn. Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho mọi người mỗi khi qua đây.

Theo nhiều người dân ở đây cho hay, mỗi khi mùa mưa đến là một nỗi ám ảnh. Tội nhất là các em học sinh không giám trường. Giao thông cô lập, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Đây là tuyến đường độc đạo vào xã nên ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân.

Ông Moong Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết, từ mùa lũ tháng 10 năm ngoái (tháng 10/2022 – PV), tuyến đường này bị sạt lở nghiêm trọng gây rất nhiều khó khăn cho người và phương tiện mỗi khi qua lại. Toàn xã có 5 bản, hơn 400 hộ dân, với gần 3.000 nhân khẩu đa phần là người đồng bào Khơ Mú. Đây là tuyến đường độc đạo vào xã nên ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân.

Giao thông trắc trở, cuộc sống của người dân ở đây bị cô lập hoàn toàn vào mùa mưa lũ.

“Địa phương mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông. Nếu không được làm kịp thời trước mùa mưa lũ thì nguy cơ con đường bị ‘xóa sổ’, hàng trăm hộ dân sẽ bị cô lập”, ông Lợi lo lắng nói.

Ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn thông tin, trước đây cứ có mỗi trận mưa thì đường lại bị sạt lở. Nhưng nặng nề nhất là trận mưa vào tháng 9,10 năm 2022.

Tuyến đường này nếu không được làm kịp thời trước mùa mưa lũ thì nguy cơ bị ‘xóa sổ’.

“Tuyến đường này cũng đã nằm trong kế hoạch, lộ trình nhưng lại có một đoạn thuộc địa giới hành chính của huyện Tương Dương nên cũng khó trong quá trình lập dự án mới. Trước mắt sạt lở đến đâu thì huyện đề xuất UBND tỉnh xin chủ trương khắc phục, duy tu, bảo trì”, ông Rê nói.

Nguyễn Tú

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/hang-tram-ho-dan-truoc-nguy-co-bi-co-lap-vi-tuyen-duong-doc-dao-sat-lo-nghiem-trong-i333637/