Hàng qua cảng nước sâu khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng tiếp tục giảm

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 7 tháng đầu năm 2023 bằng cùng kỳ, song hàng hóa qua các khu vực cảng nước sâu vẫn giảm.

Tin từ Cục Hàng hải VN, 7 tháng đầu năm 2023, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 430 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng) bằng với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng xuất khẩu giảm 5%, đạt hơn 101 triệu tấn.

Hàng hóa tại các khu vực cảng nước sâu như Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng giảm nhẹ, nhất là hàng container (Ảnh minh họa).

Tính riêng trong tháng 7, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 70,8 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng container tăng 6%, đạt 22,1 triệu tấn. Sản lượng hàng hóa tính theo Teus đạt 2,2 triệu Teus, tăng nhẹ 3%.

Theo Cục Hàng hải VN, một số khu vực thời gian qua có khối lượng hàng hóa tăng mạnh như Nha Trang tăng 16,75%, Đồng Nai tăng 10%, Cần Thơ tăng 26%, Bình Thuận tăng 21%, Đà Nẵng tăng 20,15%, Nghệ An tăng 9%. Thậm chí, những khu vực có hàng thông qua nhỏ như Đồng Tháp cũng tăng 185%, Thừa Thiên - Huế tăng 43,68% so với cùng kỳ năm trước. Tại cảng biển lớn như khu vực TP.HCM sau nhiều tháng giảm đã tăng 1,16% so với cùng kỳ

Tuy nhiên, hai khu vực cảng nước sâu vẫn giảm. Trong đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 7% và Hải Phòng giảm 2,58%, là mức giảm thấp hơn so với các tháng trước.

Các khu vực cảng nước sâu cũng là nơi chủ yếu có các mặt hàng container thông qua. Do đó, sản lượng hàng hóa container thông qua các cảng biển này cũng giảm. Tiêu biểu, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 16% và Hải Phòng giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tại một số cảng biển miền Trung lại có sự tăng trưởng về hàng container như Đà Nẵng tăng 29,77%, Hà Tĩnh tăng 26,7%, Quy Nhơn tăng 20,41%.

Hồ An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hang-qua-cang-nuoc-sau-khu-vuc-ba-ria-vung-tau-hai-phong-tiep-tuc-giam-d601438.html