Hàng nghìn công nhân về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình

Sáng 7/2 (ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), 15 chuyến xe xuất phát từ Nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) để đưa hàng nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết.

Sáng sớm 7/2, 1.200 công nhân, lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được bố trí xe đưa về quê đón Tết cùng gia đình, với các điểm đến: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc. Ảnh: PV.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, đây là năm thứ 16 liên tiếp, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức hoạt động đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, tạo hiệu ứng tích cực, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay cùng tổ chức Công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: PV.

Trao đổi với phóng viên, nhiều công nhân cho biết, thời điểm giáp Tết, rất khó để tìm phương tiện về quê. Việc tổ chức Công đoàn hỗ trợ xe đưa, đón giúp công nhân, lao động giảm bớt khó khăn, tiết kiệm chi phí và thời gian để về sum họp với gia đình. Ảnh: PV.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, LĐLĐ thành phố cũng hỗ trợ 4.395 vé xe bằng tiền cho công nhân, lao động chủ động về quê, tổng kinh phí 1,67 tỷ đồng. Ảnh: PV.

Nhiều công nhân, lao động được hỗ trợ vé xe cho cả gia đình. Số tiền tiết kiệm từ vé xe có thể hỗ trợ các gia đình công nhân, lao động mua sắm thêm các nhu yếu phẩm cần thiết dịp Tết. Ảnh: PV.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành cũng triển khai, tổ chức chương trình hỗ trợ phương tiện, vé tàu xe đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Theo thống kê, có hàng nghìn chuyến xe được các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở đưa công nhân về quê đón Tết và đón công nhân quay trở lại làm việc sau Tết. Trong ảnh, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà, lì xì chúc Tết con em công nhân, người lao động. Ảnh: PV.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng quà, chúc Tết con em công nhân, người lao động. Ảnh: PV.

Trong thông điệp gửi công nhân, lao động, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh tin tưởng, trong năm 2024, công nhân, lao động Thủ đô sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, ra sức thi đua vượt qua khó khăn thách thức, làm việc với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả cao nhất. Ảnh: PV.

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hà Nội... chào tạm biệt công nhân, lao động về quê ăn Tết cùng gia đình, gửi gắm mong muốn họ trở lại đúng hẹn làm việc sau Tết. Ảnh: PV.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-nghin-cong-nhan-ve-que-don-tet-tren-nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-post1610874.tpo