Hàng nghìn công nhân phấn khởi trên chuyến xe 0 đồng về quê đón Tết

Sáng 28 Tết Giáp Thìn (ngày 7/2), khoảng 1.200 công nhân, đoàn viên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Thủ đô được hỗ trợ về quê miễn phí.

Theo đó, Công đoàn Thủ đô đã bố trí 25 chuyến xe 45 chỗ tập kết từ 5h sáng tại khu điều hành của Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, để đưa người lao động về Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngoài đưa 1.200 công nhân về quê ăn Tết, Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức 6 chuyến xe đón trên 200 công nhân ở Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc sau Tết.

Người lao động vui mừng khi được bố trí xe về quê ăn Tết

"Đây là năm thứ tư gia đình được đi xe 0 đồng. Bình thường về quê ăn Tết phải đặt vé trước cả tháng, giá khoảng 400.000 đồng. Với 5 thành viên được đi xe miễn phí, gia đình tiết kiệm gần nửa tháng lương", chị Lệ, quê Nghệ An, đang làm việc tại Nhà máy Canon chia sẻ.

Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024 dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng... đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Nhiều người đã có mặt từ sớm để về quê

Theo ghi nhận, 7h xe mới xuất phát, nhưng trước đó 2 tiếng nhiều người đã có mặt, cầm sẵn vé chờ xe.

Chị Mai Hương, quê Thanh Hóa cho biết: "Hàng ngày 7h các con mới dậy, nhưng hôm nay hào hứng quá, từ 5h30 đã có mặt tại xe. Gia đình 5 người về quê ăn Tết, trong đó mẹ tôi không làm công ty nhưng cũng được tạo điều kiện có vé".

Cũng theo chị Hương: "Trước đây gia đình phải đi xe khách hoặc taxi cho quãng đường 170km về quê, mất khoảng 1,7 triệu đồng. Việc các cơ quan ban ngành tạo điều kiện cho người dân được về quê miễn phí trong những ngày Tết đến xuân về càng thêm ý nghĩa, đặc biệt với những người dân lao động khó khăn".

Đỗ Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hang-nghin-cong-nhan-phan-khoi-tren-chuyen-xe-0-dong-ve-que-don-tet-302493.html