Hàng ngàn người dân chạy lũ trong đêm

Mưa lớn cộng với việc nhiều hồ chứa xả lũ đã khiến cho nhiều vùng dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập, hàng ngàn người dân phải chạy lũ trong đêm.

Tại địa bàn huyện Ea Kar, đêm 4, rạng sáng 5-11, hơn 500 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu thuộc 6 xã trên địa bàn đã phải chạy lũ trong đêm.

Hàng ngàn người dân phải chạy lũ tới các trường học

Tại xã Cư Elang, người dân được di dời lên Trường Phạm Hồng Thái và Trường Trần Bình Trọng và nhà văn hóa cộng đồng để tránh lũ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã di dời hàng ngàn vật nuôi lên những vùng cao để tránh thiệt hại cho người dân. Tại những khu vực tập trung, người dân được tiếp tế mì tôm, áo quần để người dân sử dụng, cầm cự chờ nước rút.

Dưới đây là một số hình ảnh hàng ngàn người chạy lũ

Chỉ tính riêng tại huyện xã Cư Mlang, huyện Ea Kar đã có hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu trong nước

Để giảm bớt thiệt hại, các vật nuôi cũng được lực lượng chức năng di chuyển lên những khu vực cao

Lực lượng chức năng đã chuẩn bị mì tôm để người dân cầm cự

Có những ngôi nhà bị ngập sâu hơn 2m

Chính quyền địa phương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Cao Nguyên thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/hang-ngan-nguoi-dan-chay-lu-trong-dem-20161105162933748.htm