Hàng ngàn công nhân phấn khởi đón xe 0 đồng trở về quê đón Tết cổ truyền

Với 25 chuyến xe 45 chỗ, hàng ngàn công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội đã được hỗ trợ miễn phí để về quê nhà đón Tết cổ truyền.

Ngày 8/2, Công đoàn Thủ đô cho biết, đơn vị đã bố trí 25 chuyến xe 45 chỗ tập kết tại KCN Thăng Long (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để vận chuyển miễn phí khoảng 1.200 công nhân, đoàn viên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trở về quê nhà đón Tết.

Đây là hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024 dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng... đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Theo đó, các xe ô tô xuất phát từ Hà Nội từ 5h sáng đưa các lao động về Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An.

25 chuyến xe 45 chỗ, hàng ngàn công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội đã được hỗ trợ miễn phí để về quê nhà đón Tết cổ truyền.

Ngoài đưa 1.200 công nhân về quê ăn Tết, Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức 6 chuyến xe đón trên 200 công nhân ở Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc sau Tết.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương (quê ở Thanh Hóa) cho biết, trước đây, khi không có chuyến xe miễn phí, gia đình 5 người của chị Hương phải ra tận bến xe khách Mỹ Đình để đón xe, hoặc đặt taxi đưa cả gia đình về quê. Chi phí đi taxi ngày Tết rất đắt đỏ, còn ra bến xe thì mất thời gian, có khi phải chịu cảnh nhồi nhét quá tải.

Theo chị Hương, gia đình chị được tạo điều kiện về quê bằng chuyến xe miễn phí trong những ngày Tết đến xuân về càng thêm ý nghĩa, đặc biệt với những người dân lao động khó khăn và xa quê.

Do đó, để chuẩn bị cho hành trình trở về quê nhà đón Tết, gia đình 5 người của chị Hương đã có mặt tại điểm tập kết từ 5h30 phút sáng.

"Dù mẹ tôi không là ở công ty nhưng bà là người rất quan trọng với vợ chồng tôi trong việc chăm sóc gia đình, nhà cửa khu chúng tôi vào ca nên mẹ tôi cũng được tạo điều kiện có vé", chị Hương cho hay.

Chị Nguyễn Thị Lệ (quê ở Nghệ An, đang làm việc tại Nhà máy Canon) chia sẻ, đây là năm thứ tư gia đình được đi xe 0 đồng. Với chuyến xe này, chị Lệ đã tiết kiệm được khoảng nửa tháng lương.

VTV tung hình ảnh chính thức của Táo Quân 2024 khi không còn Xuân Bắc, Công Lý

Khánh Dương

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hang-ngan-cong-nhan-phan-khoi-don-xe-0-dong-tro-ve-que-don-tet-co-truyen-172240208103742477.htm