Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Kiến nghị khởi tố vụ án

Luật sư đại diện cho các gia đình có con bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi khám bệnh ở phòng khám tư cho biết sẽ có đơn kiến nghị khởi tố vụ án để điều tra.

Chiều 26/7, luật sư Lê Anh Thơm, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho hay đến nay có hơn 50 gia đình có con bị sùi mào gà ở Hưng Yên mời luật sư Thơm hỗ trợ tư vấn pháp lý và bảo vệ quyền lợi, theo tin tức trên báo Tuổi trẻ.

Bà Hiền (ảnh phải) đang thăm khám, điều trị cho một bệnh nhân nhi tại nhà. Ảnh báo Thanh niên

Các gia đình cử người đại diện làm việc với luật sư và ông Thơm đã về Hưng Yên tiếp xúc với trên 50 gia đình có con mắc bệnh. Ông Thơm cho biết sẽ có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng khởi tố điều tra vụ hàng loạt trẻ ở Hưng Yên bị sùi mào gà, trong đó xem xét làm rõ trách nhiệm của y sĩ Hoàng Thị Hiền, người đã điều trị chứng hẹp bao quy đầu cho các cháu trước khi các cháu được xác định mắc bệnh.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 26/7, tin từ Phòng Y tế H.Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính 100 triệu đồng đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền (ngụ thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, H.Khoái Châu), chủ phòng khám bị “tố” làm nhiều trẻ bị sùi mào gà sau khi điều trị hẹp bao quy đầu, báo Thanh niên đưa tin.

Theo đó, bà Hiền bị phạt 50 triệu đồng vì khám, chữa bệnh nhưng không có giấy phép hoạt động; 20 triệu đồng vì bán thuốc cho người bệnh tại nơi khám và 30 triệu đồng do chữa bệnh và hành nghề vượt quá chuyên môn được phép. UBND tỉnh cũng yêu cầu đình chỉ hoạt động của phòng khám và tước chứng chỉ hành nghề của bà Hiền trong 12 tháng.

Theo phản ánh của người dân, hiện đã có 82 trẻ ở Hưng Yên bị mắc bệnh sùi mào gà. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho hay sẽ triển khai điều tra dịch tễ bệnh tại 25 xã để làm rõ nguồn bệnh và đưa ra giải pháp can thiệp, ngăn chặn hiệu quả.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Tuổi trẻ, Thanh niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hang-loat-tre-mac-sui-mao-ga-kien-nghi-khoi-to-vu-an-d104764.html