Hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi ở Hà Tĩnh sạt lở sau lũ

Mưa lũ ở Hà Tĩnh đã gây thiệt hại rất nặng nề đến các công trình giao thông, thủy lợi tại tỉnh này.

Tuyến đường Phúc Trạch - Hương Liên, huyện Hương Khê bị một khối đất đá khổng lồ đổ sập xuống nền đường.

Tuyến đường Phúc Trạch - Hương Liên, huyện Hương Khê.

Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu ở huyện Hương Khê (trong giai đoạn thi công) bị sạt lở, vùi lấp nghiêm trọng

Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu ở huyện Hương Khê đang trong giai đoạn thi công.

Những hố sâu tại mố Cầu Trộ ở xã Hương Thủy .

Đập Khe Con - Họ Võ ở xã Hương Giang, hệ thống bê tông, cốt thép bị xô đẩy nghiêng ngả.

Đường bê tông vượt lũ ở xã Đức Lĩnh huyện Vũ Quang bi xói lở, hư hỏng hàng trăm mét.

Việc tham gia giao thông của người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh hết sức khó khăn, nguy hiểm.

Hiện tại nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở huyện Hương Khê, Vũ Quang vẫn còn bị nước lũ chia cắt.

Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở tại Quốc lộ 15A.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hang-loat-cong-trinh-giao-thong-thuy-loi-o-ha-tinh-sat-lo-sau-lu-561571.vov