Hàng 'độc' chơi Tết: Gà đồng cao 1m, giá chục triệu

Chú gà đồng có kích thước 1,2m, nặng khoảng 30kg được chào bán với giá 25 triệu đồng khiến nhiều người chơi đồ cổ vô cùng thích thú.

Cứ đến dịp cận Tết Âm lịch là chợ đồ cũ, đồ cổ hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tấp nập cảnh kẻ mua người bán. Năm nay những mặt hàng liên quan tới gà rất hút khách bởi đây là con vật biểu tượng của năm Đinh Dậu sắp tới.

Trong đó mặt hàng tượng gà đúc bằng đồng là mặt hàng được nhiều người tìm mua nhất.

Năm nay tượng chú gà trống bằng đồng có kích thước “khủng” với chiều cao 1m2, nặng hơn 30kg là mặt hàng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tượng gà được chế tác tinh xảo với nhiều chi tiết trông như một chú gà trống thật.

Theo anh Thắng (một chủ sạp đồ cổ trên phố hàng Lược), tượng gà đồng được tạo hình trong tư thế đứng gáy hiên ngang như đang đón chào ánh bình minh.

Chân gà được chạm khắc như đang đứng trên núi tiền, vàng với ý nghĩa sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ trong năm mới.

Chú gà này được chào bán với giá 25 triệu đồng.

Bên cạnh đó còn có hàng trăm tượng gà khác với đủ tư thế, kích thước, giá cả dao động từ vài trăm nghìn cho tới cả chục triệu đồng.

Những chú gà đồng có kích thước cao khoảng 30cm có giá từ 5 tới 7 triệu đồng.

Một người đang chọn mua tượng gà đồng nhỏ, chú gà này có giá hơn 1 triệu đồng.

Không chỉ có gà bằng đồng mà những chú gà được tạc từ đá, ngọc cũng khiến nhiều người thích thú.

Tượng gà bằng ngọc với kích thước khoảng 20cm có giá khoảng 2 triệu đồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hang-doc-choi-tet-ga-dong-cao-1m-gia-chuc-trieu-740659.html