Hàn Quốc thử nghiệm trục vớt phà Sewol

Ngày 22-3, Hàn Quốc bắt đầu thử nghiệm trục vớt phà Sewol, gần 3 năm sau khi nó bị chìm khiến 304 người thiệt mạng và gây ra cơn lốc xoáy chính trị cho Tổng thống Park Geun-Hye, hiện đã bị phế truất.

AFP dẫn lời các giới chức Hàn Quốc cho biết, xác phà Sewol hiện nằm sâu hơn 40m dưới biển và các hoạt động trục vớt, ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2016 nhưng bị hoãn nhiều lẫn do thời tiết bất lợi. Hiện vẫn còn 9 nạn nhân mất tích và có thể họ bị mắc kẹt bên trong xác phà. Việc trục vớt phà còn nguyên vẹn là yêu cầu quan trọng của gia đình các nạn nhân. Tại hiện trường vụ trục vớt, cha mẹ các nạn nhân - đa số là những học sinh - cầu nguyện việc trục vớt thành công. “Chúng tôi sẽ không rời đi ngay cả khi phà Sewol được đưa lên, vì bạn sẽ không bao giờ biết những gì được tìm thấy bên dưới xác phà”, một người thân gia đình nạn nhân cho biết.

T.Linh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_163534_han-quoc-thu-nghiem-truc-vot-pha-sewol.aspx