Hàn Quốc nỗ lực khuyến khích sinh con

Dự án tàu điện ngầm cao tốc GTX cho phép giới trẻ cân nhắc mua nhà ở xa thủ đô Seoul mà không còn phải mất hàng giờ đến nơi làm việc

Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai dịch vụ tàu cao tốc nhằm giảm thời gian đi lại giữa trung tâm Seoul và vùng ngoại ô. Giới chức nước này hy vọng dự án sẽ khuyến khích nhiều thanh niên cân nhắc mua nhà bên ngoài thủ đô Seoul và bắt đầu sinh con. Giới trẻ thường viện lý do phải di chuyển xa để đi làm và nhà ở chật chội, đắt đỏ ở thủ đô Seoul để không kết hôn và sinh con.

Hy vọng giờ đây được đặt vào dự án tàu điện ngầm cao tốc Great Train eXpress (GTX) có kinh phí 134.000 tỉ won. Dự kiến đến năm 2035, dự án sẽ cung cấp 6 tuyến tàu kết nối Seoul với một số khu vực ngoại ô. Hôm 29-3, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã khánh thành một đoạn của tuyến đầu tiên, giúp rút ngắn thời gian đi lại từ ga Suseo ở Seoul đến thành phố vệ tinh Dongtan xuống còn 19 phút. Nếu đi bằng xe buýt như hiện nay, phải mất 80 phút. Tuyến này đi vào hoạt động ngày 30-3.

Một khi được vận hành đầy đủ, GTX sẽ là một trong những hệ thống tàu điện ngầm nhanh nhất thế giới khi các đoàn tàu di chuyển với tốc độ lên tới 180 km/giờ. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng việc giảm thời gian đến nơi làm việc sẽ giúp người dân dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vào buổi sáng và buổi tối.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên tàu điện ngầm thuộc dự án GTX ở thủ đô Seoul hôm 29-3. Ảnh: REUTERS

Việc sở hữu một ngôi nhà ở Hàn Quốc, nhất là tại Seoul, rất tốn kém. Mức giá trung bình đã đạt đỉnh vào tháng 6-2021 sau khi tăng 45% trong 5 năm. Do đó, Bộ trưởng Đất đai Hàn Quốc Park Sang-woo nói với hãng tin Reuters rằng GTX sẽ cho phép giới trẻ cân nhắc mua nhà ở xa thủ đô mà không còn phải mất hàng giờ đến nơi làm việc. Khi đó, họ có nhiều thời gian hơn để thư giãn và dành cho gia đình sau giờ làm việc. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng GTX có thể góp phần làm suy yếu vùng nông thôn Hàn Quốc bằng cách thu hút thêm nhiều người đến thủ đô đang đông đúc.

Ngoài GTX, chính phủ Hàn Quốc còn thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy tỉ lệ sinh nhưng chưa đạt nhiều hiệu quả. Tổng thống Yoon Suk-yeol gần đây đã chỉ đạo các trợ lý cung cấp những ưu đãi về thuế và các biện pháp hỗ trợ khác để tiếp sức doanh nghiệp triển khai chương trình khuyến khích sinh con.

Bên cạnh nỗ lực của chính phủ, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang mở rộng chương trình nói trên. Chẳng hạn nhà sản xuất đồ lót Ssangbangwool cuối tháng rồi thông báo sẽ hỗ trợ tới 100 triệu won (khoảng 1,85 tỉ đồng) cho nhân viên mang thai. Ngoài ra, theo chính sách của công ty, nhân viên có thể nhận được 30 triệu won cho đứa con đầu lòng, 30 triệu won nữa cho đứa con thứ 2 và thêm 40 triệu won cho đứa con thứ 3. Trước đó, Tập đoàn xây dựng Booyoung vào đầu tháng 2 tuyên bố sẽ chu cấp cho nhân viên 100 triệu won mỗi lần sinh con.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc, chỉ có 2,3% người lao động nhận được hỗ trợ tài chính từ các chương trình khuyến khích sinh con của công ty mình. Có ý kiến cho rằng chương trình trên sẽ không tác động lớn đến việc thúc đẩy tỉ lệ sinh tăng lên đáng kể vì chỉ một số ít nhân viên được hưởng lợi từ chúng.

Bức tranh nhân khẩu học u ám

Tổng cục Thống kê Hàn Quốc hôm 27-3 cho biết tổng cộng 21.422 trẻ em được sinh ra tại nước này trong tháng 1-2024, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số thấp nhất trong tháng 1 của các năm kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu nói trên vào năm 1981. Ngoài ra, mức giảm cũng gia tăng trong những năm gần đây, từ 1% trong tháng 1-2022 đến 5,7% trong tháng 1-2023 và 7,7% trong tháng 1-2024. Vào năm ngoái, số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc là 229.970, giảm 7,7% so với năm trước đó và là con số thấp kỷ lục.

Theo hãng tin Yonhap, một loạt số liệu trên làm gia tăng nỗi lo về bức tranh nhân khẩu học của Hàn Quốc do dân số già hóa nhanh và tỉ lệ sinh cực thấp. Nước này đang trải qua những thay đổi nhân khẩu học kém khởi sắc khi nhiều người trẻ chọn trì hoãn kết hôn, không kết hôn hoặc không có con. Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh áp lực gia tăng về giá nhà ở, thị trường việc làm khó khăn và kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Theo các mô hình dự báo, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia dân số già vào năm 2072 khi độ tuổi trung bình dân số tăng lên 63,4 tuổi, so với mức 44,9 tuổi năm 2022. Trong khi đó, dân số sẽ giảm từ 51 triệu người năm 2023 còn khoảng 36,22 triệu người năm 2072.

Hoàng Phương

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/han-quoc-no-luc-khuyen-khich-sinh-con-196240329212021824.htm