Hàn Quốc nhận lô tên lửa hành trình Taurus đầu tiên

Hàn Quốc vừa nhận được lô tên lửa hành trình hiện đại Taurus KEPD 350K đầu tiên ngày 14-10, trong một buổi lễ tổ chức tại trụ sở của Công ty Taurus Systems (chi nhánh của tập đoàn MBDA) tại Schrobenhausen, Đức.

Theo đó, một số lượng tên lửa Taurus không được tiết lộ đã được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc (RoKAF) ngày 14-10. Được biết, Không quân Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua tên lửa Taurus KEPD 350K vào tháng 11/2013, với số lượng khoảng 170-180 tên lửa.

Tên lửa Taurus KEPD 350K sẽ được trang bị cho đội máy bay F-15K của Không quân Hàn Quốc.

Tên lửa Taurus KEPD 350K dài 5,1m, rộng 63cm, nặng khoảng 1,4 tấn, được trang bị một đầu đạn nặng 480 kg, có khả năng xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày 6 m. Nó có tầm bắn từ 350-500 km. Sau khi được phóng ra, tên lửa - có trang bị động cơ phản lực nhỏ - bay ở độ cao rất thấp (khoảng 30 mét) với tốc độ Mach 0.9. Sai số mục tiêu của tên lửa này chỉ là 2-3 m.

Được biết, quân đội Hàn Quốc cũng xem xét trang bị bom thông minh GBU-53/B, có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 60km trong mọi điều kiện thời tiết. Loại bom này có thể được thả từ máy bay F-15K để tấn công các bệ phóng tên lửa di động của đối phương.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/han-quoc-nhan-lo-ten-lua-hanh-trinh-taurus-dau-tien-601761.bld