Hàn Quốc gia hạn cắt giảm thuế nhiên liệu

Chính phủ Hàn Quốc sẽ gia hạn cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu thêm 2 tháng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Phó Thủ tướng kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 15/4 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp, công bố quyết định kéo dài thêm hai tháng biện pháp giảm thuế xăng dầu và trợ cấp với dầu diesel và khí thiên nhiên nén (CNG) đến cuối tháng 6.

Ảnh minh họa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Choi Sang-mok nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn kiên trì mục tiêu đặt ưu tiên hàng đầu cho các chính sách ổn định dân sinh. Quyết định gia hạn giảm thuế xăng dầu lần này đã được cân nhắc dựa trên tình hình giá dầu và những bất ổn địa chính trị trong vào ngoài nước đang có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình hình giá cả leo thang, nhất là các mặt hàng hoa quả, rau củ, thêm vào đó giá dầu quốc tế bất ổn càng gia tăng sức ép lên vật giá.

Hàn Quốc đã áp dụng mức giảm giá 25% đối với việc tiêu thụ xăng và giảm 37% với dầu diesel và khí đốt hóa lỏng, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng này.

Chính phủ bắt đầu thực hiện kế hoạch cắt giảm thuế nhiên liệu vào năm 2021 và đến nay đã gia hạn 8 lần, với mức giảm đã được điều chỉnh phù hợp với giá năng lượng toàn cầu.

Trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng gánh nặng kinh tế đối với người dân, chính phủ sẽ gia hạn cắt giảm thuế thêm 2 tháng, cho đến cuối tháng 6, ông Choi Sang-mok nói.

Dầu thô Dubai đã không ngừng tăng trong những tháng gần đây, đạt 89,87 USD/thùng trong tháng 4, từ mức 78,85 USD/thùng trong tháng 1, 80,88 USD/thùng trong tháng 2 và 84,18 USD/thùng tháng 3, trong bối cảnh diễn ra xung đột Israel - Hamas và những bất ổn địa chính trị khác.

Giá dầu toàn cầu được cho là sẽ tiếp tục tăng sau cuộc tấn công của Iran vào Israel ngày 14-4 và lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực.

Hàn Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu cho phần lớn nhu cầu năng lượng của mình, và giá dầu toàn cầu tăng cao đã khiến áp lực lạm phát bùng phát ở nước này.

Phó Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định chính phủ nước này sẽ có biện pháp cần thiết, kịp thời với tình hình biến động quá mức trên thị trường tài chính, ngoại hối.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Kang Kyung-sung đánh giá tỷ trọng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Đông không lớn, nhưng giá dầu và giá vận tải tăng có thể tác động lớn tới xuất khẩu của Hàn Quốc. Cho tới hiện tại, việc vận chuyển và giao hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn chưa gặp trở ngại.

PV (t/h)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/han-quoc-gia-han-cat-giam-thue-nhien-lieu-d47870.html