Hàn Quốc bầu Quốc hội

Tổng thống Park Geun-hye bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: AFP

(Cadn.com.vn) - 42 triệu cử tri Hàn Quốc ngày 13-4 đến 14.000 điểm bầu cử để bầu ra 253 trên tổng số 300 đại biểu Quốc hội. 47 ghế còn lại sẽ được phân bổ cho các chính đảng tùy theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Cuộc bầu cử này đánh dấu sự cạnh tranh quyết liệt của đảng Saenuri cầm quyền, đảng Minjoo đối lập và đảng Nhân dân.

Kyodo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu công bố trên đài KBS, MBC và SBS cho thấy, đảng Saenuri cầm quyền không giành được đa số ghế trong Quốc hội mà chỉ giành được từ 118-147 ghế. Trong khi đó, đảng Minjoo đối lập chính giành được từ 97-128 ghế còn đảng Nhân dân chỉ đạt được 31-43 ghế. Đây là kết quả khá bất ngờ bởi trước đó, các nhà phân tích và thông tin truyền thông dự đoán, đảng Saenuri cầm quyền sẽ giành được chiến thắng đa số. Bởi vì bất chấp những thất vọng về nền kinh tế ì ạch trong suốt nhiệm kỳ 4 năm qua, bà Park nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri vì lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên. Trong khi đó, đảng Minjoo phải cạnh tranh số phiếu của các cử tri tự do với một chính đảng mới được xây dựng chủ yếu bởi những người rời bỏ Minjoo, trong đó có cựu Chủ tịch đảng, ông Ahn Cheol-soo, người được xem là ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống 2017.

T.Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_147097_ha-n-quo-c-ba-u-quo-c-ho-i.aspx