Hạn chế tối đa thi công đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Từ ngày 18-8 tới 15-9, khu vực trung tâm TP HCM và đặc biệt là các tuyến đường quanh sân bay TSN sẽ bị hạn chế cấp phép thi công.

Việc này nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian phục vụ Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 3 (SOM 3) - diễn ra từ ngày 18 đến 30-8 và Hội nghị Bộ trưởng APEC - từ ngày 9 đến 15-9.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, ngoại trừ các dự án sử dụng nguồn vốn ODA (vốn viện trợ và cho vay từ nước ngoài), các công trình khác ở khu vực trung tâm TP sẽ bị hạn chế cấp phép thi công trong phạm vi hành lang như sau: đường Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - đường Vĩnh Phước - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành –Tôn Đức Thắng – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Thị Minh Khai – Hoàng Sa – Võ Thị Sáu.

Còn tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), các tuyến đường sẽ bị hạn chế cấp phép thi công công trình là đường Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phan Đình Giót.

Sở GTVT TP cũng cho biết đã đề nghị UBND các quận 1, 3, 4, Tân Bình, Bình Thạnh và Phú Nhuận hạn chế cấp phép thi công ở các khu vực nêu trên. Còn đối với những công trình đang thi công, các đơn vị yêu cầu phải đảm bảo an toàn, vệ sinh cũng như thu gọn tối đa kích thước hệ thống rào chắn...

Vẫn theo Sở GTVT TP, trong thời gian diễn ra 2 hội nghị nêu trên, Thanh tra giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng thuộc chính quyền địa phương, CSGT, thanh niên xung phong… tăng cường việc phân luồng, điều tiết ở nhiều tuyến đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/han-che-toi-da-thi-cong-duong-quanh-san-bay-tan-son-nhat-20170816114251711.htm