Hàm Giang: Phát huy vai trò cộng đồng trong chống hạn, bảo vệ sản xuất

Với tổng diện tích sản xuất lúa của xã Hàm Giang, huyện Trà Cú trên 1.100ha; trong đó, có trên 45% diện tích lúa vụ đông - xuân năm 2023 - 2024 nằm trong khu vực bị ảnh hưởng khô hạn, thiếu nước sản xuất do mặn xâm nhập, đóng cống và không tiếp được nước ngọt. Trong những ngày cuối tháng 02/2024, người dân xã Hàm Giang đã phát huy vai trò cộng đồng trong tham gia 'trữ ngọt, chống hạn' để giải cứu diện tích lúa đông - xuân...

Tuyến kênh ở điểm ấp Chợ đã đắp ngăn dòng trữ nước, để bơm nước cứu lúa.

Với nhiều cách làm “trữ ngọt, chống hạn” được chính quyền địa phương và người dân xã Hàm Giang triển khai, như huy động sự đóng góp của các hộ có máy bơm công suất lớn để thực hiện bơm chuyền, lấy nước từ kênh cấp II sang kênh cấp III (kênh nội đồng); bơm nước tập trung từ kênh nội đồng vào từng cánh đồng; huy động người dân chung tay tham gia đắp, ngăn dòng tại điểm đầu các tuyến kênh để giữ nước trên đồng.

Anh Trần Văn Hiền, ấp Nhuệ Tứ A, xã Hàm Giang cho biết: gia đình có gần 1,3ha đất sản xuất lúa; hiện nay do khan hiếm nguồn nước ngọt trong bơm tát, nên anh cùng với các anh em khác trong ấp gần tuyến kênh nội đồng tham gia xây dựng 01 trạm bơm dã chiến để bơm chuyền, đưa nước từ kênh nội đồng lên ruộng cho các hộ trong khu vực này khoảng 40 - 50ha.

Theo đồng chí Cao Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Giang: trước tình hình nguồn nước ngọt sụt giảm mạnh trên các tuyến kênh; UBND xã đã họp bàn biện pháp bơm chuyền với sự huy động từ cộng đồng tham gia đóng góp như cho mượn máy bơm, nhiên liệu (xăng) và ngày công lao động để đắp các đoạn bờ bao ngăn dòng chảy, tạo các điểm chứa nước tạm và bơm lên ruộng cho người dân.

Ghi nhận tại điểm ngăn dòng thực hiện bơm chuyền đưa nước lên cánh đồng ở ấp Chợ, xã Hàm Giang; có sự tham gia của gần 10 lực lượng là các hộ sản xuất lúa, Ban Nhân dân ấp và cán bộ nông nghiệp xã cùng bắt tay vào thực hiện hoàn thành trong ngày 23/02. Về máy bơm và nhiên liệu được các hộ sản xuất lúa cùng đóng góp vào, dự kiến thời gian hoạt động của điểm bơm chuyền có thể kéo dài từ 10 - 15 ngày, thời gian bơm khoảng 05 - 08 giờ/ngày (phụ thuộc vào lượng nước dưới kênh).

Anh Trầm Hải Sơn, ấp Chợ, xã Hàm Giang chia sẻ: sau khi được UBND xã và Ban Nhân dân ấp triển khai xây dựng điểm bơm chuyền nước cho khu vực cánh đồng ấp Chợ; tôi đã cho mượn máy bơm công suất lớn và đứng ra theo dõi vận hành máy trong việc bơm nước lên cánh đồng. Năm nay, nguồn nước khan hiếm so với vụ lúa đông - xuân 2022 - 2023; các tuyến kênh đều cạn nước và từng hộ có ruộng nằm sâu trong cánh đồng không thể lấy nước được. Việc đắp các điểm bơm chuyền sẽ tạo ra nguồn nước đồng loạt cho các hộ trồng lúa, kéo giảm thiệt hại cho nông dân trong thời điểm hiện nay.

Cũng theo đồng chí Cao Thanh Hiền, trong thủy lợi mùa khô năm nay, xã Hàm Giang triển khai thi công nạo vét 03 tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài trên 05km. Đồng thời, thực hiện đắp khẩn cấp 05 điểm ngăn dòng tại các đầu kênh để bơm chuyền đưa nước lên ruộng ở các ấp Nhuệ Tứ A, Trà Tro C và ấp Chợ. Phát huy tinh thần cộng đồng của người dân tham gia cùng với địa phương trong chống hạn, trữ ngọt cứu lúa rất cao; các hộ đều chung tay tham gia đóng góp…

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/nong-nghiep/ham-giang-phat-huy-vai-tro-cong-dong-trong-chong-han-bao-ve-san-xuat-35387.html