Haiti: Số người thiệt mạng vì bão Matthew tăng lên 572 người

Tính đến hôm qua (07/10), con số thiệt mạng sau khi trận bão Matthew quét qua Haiti đã tăng lên 572 người.

Liên Hợp Quốc cũng ước tính hơn 350.000 người dân Haiti đang cần viện trợ khẩn cấp.

Haiti là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão Matthew. (Ảnh: Reuters)

Người dân Haiti đang dọn dẹp những đống đổ nát của các ngôi nhà và sự tàn phá mà trận bão Matthew để lại trên các đường phố. Những nguyên nhân chính khiến các nạn nhân thiệt mạng được xác định là cây đổ, sập nhà cửa và nước lũ từ các con sông dâng cao. Ngoài ra, hơn 36.500 người dân Haiti phải đi sơ tán, 3.000 ngôi nhà bị phá hủy vì trận bão.

Matthew là cơn bão mạnh nhất tại Caribe kể từ cơn bão Felix năm 2007, với bán kính tác động lên tới 800 km và sức gió mạnh nhất ghi nhận được khi đi qua đất liền là 230km/giờ.

Hôm qua, bão Matthew tiếp tục đổ bộ vào bang Florida của Mỹ. Theo Trung tâm cảnh báo Bão quốc gia Mỹ, trận bão đã giảm xuống cấp độ 3 song vẫn được dự báo là cơn bão nguy hiểm nhất đổ bộ vào Florida trong hàng thập kỷ qua./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/haiti-so-nguoi-thiet-mang-vi-bao-matthew-tang-len-572-nguoi-557947.vov