Hai trại nuôi lợn án ngữ đầu nguồn nước của hàng nghìn hộ dân

Trang trại chăn nuôi công nghiệp lợn thịt của hộ bà Phạm Thị Thống và ông Trần Đức Thạnh (trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) nằm ở đầu nguồn suối Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Việc xả thải nguồn nước chăn nuôi ra bên ngoài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân ở vùng hạ du của 3 xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy ở huyện Vĩnh Linh.

Ngày 11/4, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị cho hay, từ nguồn thông tin phản ánh của người dân và báo chí, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các lực lượng thuộc Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh, Phòng TN&MT huyện Vĩnh Linh và UBND xã Vĩnh Hà vừa tiến hành kiểm tra thực tế việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ chăn nuôi công nghiệp lợn thịt kể trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị.

Trang trại lợn của bà Phạm Thị Thống và ông Trần Đức Thạnh xả thải nguồn nước đen ngòm ra môi trường.

Tại đây, các lực lượng đã phát hiện hàng loạt sai phạm. Cụ thể, trang trại chăn nuôi này được xây dựng, phát triển sản xuất trên diện tích đất hơn 6ha, nằm ở khu vực đầu nguồn nước suối Rào Trường thuộc địa bàn xã Vĩnh Hà. Hộ kinh doanh này được cấp giấy phép môi trường để chăn nuôi công nghiệp thử nghiệm lợn thịt một lứa, quy mô 6.000 con, thời gian bắt đầu từ tháng 5/2023.

Đến tháng 10/2023, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng địa phương phát hiện, việc xây dựng, vệ sinh môi trường ở đây chưa đảm bảo, không đúng theo cam kết và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt mùi hôi và nguồn nước chăn nuôi xả thải ra bên ngoài.

Trước hiện trạng này, Sở TN&TM Quảng Trị có Thông báo số 3792 yêu cầu hộ chăn nuôi kể trên sửa chữa, khắc phục những sai sót, hạn chế còn tồn tại, đặc biệt phải tạm dừng việc xây mới các hạng mục khi chưa trao đổi, xin phép các cơ quan chức năng liên quan. Song hộ chăn nuôi này không tuân thủ phép tắc, cho đào múc thêm 2 hồ lớn ngoài phạm vi cấp phép đánh giá tác động môi trường để xả thải nguồn nước trong quá trình chăn nuôi ra 2 hồ này.

Hồ lớn chứa nguồn nước thải và phân lợn đã xả thải toàn bộ ra môi trường.

Bà Đào Thị Huyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Trị cho biết, mặc dù 2 hồ chứa này được đào múc, xây dựng trong phạm vi đất của hộ chăn nuôi bà Phạm Thị Thống và ông Trần Đức Thạnh, cả 2 hồ đều không được lót bạt chống thẩm thấu nguồn nước ra bên ngoài, nên việc xả thải này là xả thải ra môi trường. Sau này, kết quả phân tích, kiểm tra nếu cho thấy nguồn nước này bị ô nhiễm thì hộ chăn nuôi bà Thống và ông Thạnh đã gây ô nhiễm môi trường”, bà Huyền khẳng định.

Tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành, Thiếu tá Hoàng Thanh Đăng, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế-môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua kiểm tra thực tế, hộ bà Thống và ông Thạnh đã không chấp hành theo Thông báo số 3792 của Sở TN&MT Quảng Trị. Đồng thời, có dấu hiệu chăn nuôi tái đàn sau thời gian nuôi thử nghiệm 6-7 tháng. Cụ thể, hiện qua 12 tháng, các chuồng trại ở đây vẫn còn trên 3.000 con lợn thịt chưa xuất bán. Điều này rõ ràng đã làm gia tăng mức độ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công an Vĩnh Linh phát hiện hồ chứa nguồn nước thải và phân lợn bị đào bới xả thẳng ra khe Rào Trường.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành khẳng định, thông tin người dân và báo chí phản ánh hộ chăn nuôi bà Phạm Thị Thống và ông Trần Đức Thạnh để nguồn nước từ hồ chứa thải chảy ra môi trường bên ngoài phạm vi đất của trang trại là hoàn toàn có cơ sở.

Trước sự việc, ông Trần Đức Thạnh cho rằng, đây chỉ là sự cố rò rỉ một phần nguồn nước từ hồ chứa kể trên và một phần nguồn nước của suối Rào Trường chảy qua kết hợp lại mà trang trại của ông không phát hiện được.

Ngày 3/4, sau phản ánh của người dân, báo chí và sự vào cuộc kiểm tra của các đơn vị chức năng huyện Vĩnh Linh và UBND xã Vĩnh Hà, ông Thạnh mới biết và cho máy móc đào rãnh và hồ chứa mới để khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, ngay sau trả lời của ông Thạnh, ông Lê Văn Năm - Trưởng phòng TN&MT huyện Vĩnh Linh yêu cầu dứt khoát đối với hộ chăn nuôi này.

“Tôi đề nghị hộ chăn nuôi bà Phạm Thị Thống và ông Trần Đức Thạnh nghiêm túc thực hiện theo giấy phép môi trường đã cấp cho thời gian chăn nuôi thử nghiệm, tuyệt đối không được múc mới các kênh, ao dọc theo suối Rào Trường như hiện nay. Phải tích cực khắc phục, chấm dứt ngay tình trạng nguồn nước từ hồ chứa thải rò rỉ, chảy ra bên ngoài”, ông Năm nói.

Cá chết trắng ở khe Rào Trường.

Như Tiền Phong đã thông tin, thời gian gần đây, người dân thôn Rào Trường ở xã Vĩnh Hà của huyện Vĩnh Linh liên tục cầu cứu về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở suối Rào Trường.

Theo chân bà con đi kiểm tra thực tế, PV Tiền Phong phát hiện hàng loạt cá tôm ở con suối này chết nổi trắng hai bên bờ với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ô nhiễm từ nguồn nước suối Rào Trường không chỉ gây thiệt hại cho người dân trên địa bàn, mà nhiều năm qua cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân 3 xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy của huyện Vĩnh Linh nằm ở khu vực hạ nguồn con suối này cũng lao đao không kém.

Đặc biệt, người dân xã Vĩnh Sơn gặp khó khăn lớn do việc tôm nuôi bị nguồn nước ô nhiễm gây chết hàng loạt.

Hữu Thành-Thanh Bình

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-trai-nuoi-lon-an-ngu-dau-nguon-nuoc-cua-hang-nghin-ho-dan-post1628055.tpo