Hai thanh niên đẹp trai làm chuyện xấu ngoài đường lúc rạng sáng

Lợi dụng việc những người đi chợ, đi bán hàng vào lúc sáng sớm, đường vắng người, hai đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp táo tợn. Phần lớn các nạn nhân không đến cơ quan Công an trình báo nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn…

Hai đối tượng Đặng Văn Hoan và Nguyễn Phan Anh (Ảnh: CQCA)

Rạng sáng 18/5, chị N.T.L, trú tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đi trên quốc lộ 5, chiều Hà Nội – Hải Phòng. Khi đến địa phận xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thì dừng lại ven đường. Lúc này, có hai nam thanh niên đi đến, một trong hai đối tượng bất ngờ kề dao vào cổ chị N.T.L đe dọa rồi cướp đi chiếc xe máy SH 125, BKS: 23E1 - 180.62, trong cốp xe có 1 chiếc điện thoại di động Iphone XS max, 1 ví da bên trong có các Giấy đăng kí xe máy và một số tài sản khác.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện điều tra, qua nhiều nguồn tin đã nhận định hai đối tượng cướp tài sản của chị L rất có thể là Đặng Văn Hoan (SN 2003), trú tại xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà và Nguyễn Phan Anh (SN 2007), trú tại xã Tiền Tiến, TP Hải Dương. Hai đối tượng thuê trọ tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và có hành tung bất thường, nhiều nghi vấn.

Sau khi tiến hành đưa hai đối tượng về trụ sở Công an làm việc, qua đấu tranh, Phan Anh và Hoan đã khai nhận bọn chúng đã gây ra vụ cướp tài sản của chị N.T.L.

Các đối tượng đã bán cho anh Đặng Văn Định (SN 1990) ở thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành chiếc điện thoại Iphone XS max màu đen cướp được với giá 1,5 triệu đồng, bán chiếc xe máy trên cho một người dân ở tại TP Hải Dương với giá 20 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phan Anh và Hoan còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và huyện Gia Lộc.

Hiện, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Phan Anh và Đặng Văn Hoan về tội cướp tài sản đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Hồng Đức

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hai-thanh-nien-dep-trai-lam-chuyen-xau-ngoai-duong-luc-rang-sang-345082.html