Hai tàu cá Việt Nam bị Thái Lan bắt giữ vì nghi ngờ đánh bắt trái phép

Cảnh sát biển Thái Lan hôm thứ Năm vừa qua đã tiến hành bắt giữ 2 tàu cá Việt Nam với tổng cộng 9 ngư dân.

Một tàu cá Việt Nam (Ảnh: Waedao Harai)

Bangkok Post cho biết, nhóm tàu cá Việt Nam bị bắt giữ vào chiều ngày 24/11, khi đang bắt trộm hải sâm tại vùng biển thuộc chủ quyền Thái Lan, tại vị trí gần bờ biển tỉnh Narathiwat.

Sau khi bị bắt giữ, nhóm ngư dân Việt Nam đã bị đưa về đồn cảnh sát tại Narathiwat Muang để thẩm vấn và xử lý trách nhiệm.

Tang vật thu giữ được trên 2 chiếc tàu cá là khoảng 30kg hải sâm. Hai chiếc thuyền cùng toàn bộ các trang thiết bị đánh cá cũng bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Nhóm ngư dân Việt Nam được cho là đã thừa nhận hành vi của mình. Họ cho biết hải sâm rất khan hiếm và có giá thành cao tại thị trường Việt Nam.

Theo cảnh sát biển Thái Lan, trong 6 tháng vừa qua có 8 trường hợp tàu cá Việt Nam bị bắt giữ vì đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền nước này.

Tuấn Ngọc (Theo Bangkok Post)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/hai-tau-ca-viet-nam-bi-thai-lan-bat-giu-vi-nghi-ngo-danh-bat-trai-phep-136878