Hải quan kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu

Tổng cục Hải quan cho biết, quý 1/2024, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn biến rất phức tạp, nhất là buôn lậu ma túy. Ngành Hải quan kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt giữ nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn.

Chủ trì bắt giữ 37 vụ ma túy

Trong quý 1/2024, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 92 vụ, 87 đối tượng (trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 37 vụ, 16 đối tượng). Tang vật thu được gồm: 17,43kg cần sa; 21,4 kg heroin; 43,12 kg ketamine và 900 viên ketamine (dạng viên); 188,6 kg và 3 viên ma túy tổng hợp; 4,62gram và 220 viên ma túy khác.

Mới đây nhất, ngày 30/3/2024, tại Km 73+400 Quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị phối hợp với các lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ 9 đối tượng (5 nam và 4 nữ) cùng trú tại huyện Pakading, tỉnh Borikhamxay, Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép 100 kg ma túy đá. Đáng chú ý, toàn bộ số ma túy trên được các đối tượng giấu phía trên trần xe ô tô khách (loại 12 chỗ ngồi) mang biển kiểm soát Lào 6689 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống ma túy qua tuyến hàng không giữa hai lực lượng Hải quan và Công an; xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông giai đoạn 5 và kế hoạch triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông giai đoạn 6. Kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm, quý 1/2024, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.483 vụ việc vi phạm, tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.816,4 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 30 vụ; số tiền thu nộp ngân sách 116,3 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Phan Quốc Đông cho biết, thông qua các chương trình, hoạt động Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, lực lượng Hải quan Việt Nam có điều kiện, cơ hội tiếp nhận nhiều chia sẻ, hỗ trợ hữu ích từ cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế về kinh nghiệm nghiệp vụ, trao đổi chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật qua đó thúc đẩy công tác PCMT của Hải quan Việt Nam. Điều này, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu liên quan đến hoạt động phối hợp trao đổi, xác minh thông tin nghiệp vụ; tiếp nhận và cung cấp kịp thời, chính xác, có chất lượng nhiều thông tin, dấu hiệu về đối tượng, phương thức, địa bàn, tuyến trọng điểm, từ đó phối hợp thực hiện thành công nhiều vụ việc phát hiện, bắt giữ liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Tại Hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý 1/2024 do Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chủ trì, tổ chức mới đây, đại diện 4 lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy ( Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã cập nhật, chia sẻ tình hình, phương thức, thủ đoạn và xu hướng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất của tội phạm ma túy trong nước và qua biên giới. Đồng thời cho rằng, cần tăng cường trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm về ma túy.

Theo đó, tiếp tục tăng cường phối hợp toàn diện, thực chất giữa các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy, trong chia sẻ, trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy giữa các đầu mối thuộc lực lượng chuyên trách từ Trung ương đến địa phương; tăng cường công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Đồng thời, thường xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, trao đổi thông tin về các chuyên án, vụ việc, đặc biệt là chuyên án lớn để rút kinh nghiệm, củng cố, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng về công tác phòng, chống ma túy, điểm mấu chốt vào sự thành công trong triển khai phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy.

Phát hiện, xử lý thủ đoạn buôn lậu mới

Không chỉ ma túy, trong quý I/2024, lực lượng Hải quan còn phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu từ tiền, vàng, ngà voi cho tới tôm hùm giống. Mới đây, lực lượng chức năng đã vạch trần thủ đoạn vận chuyển hàng lậu tinh vi của 2 nữ hành khách tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cụ thể, khoảng hơn 1h sáng ngày 31/3/2024, tại khu vực máy soi hành lý xách tay, sảnh nhập nhà ga sân bay quốc tế Cam Ranh, sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh đã phối hợp với bộ phận trinh sát thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an kiểm tra trọng điểm đối với nhóm hành khách khi họ vào làm thủ tục hải quan đối với hành lý mang theo. Qua rà soát, sàng lọc, Tổ công tác kiểm tra toàn bộ hành lý của 3 đối tượng nghi vấn.

Theo các cán bộ Hải quan phát hiện vụ việc, qua kiểm tra toàn bộ hành lý ký gửi và hành lý xách tay của các đối tượng nghi vấn, các lực lượng phối hợp đều không phát hiện hàng hóa vi phạm. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan Hải quan đã phát hiện nữ hành khách L.T.N. (SN 1984) và N.T.T.A. (SN 1993), cả hai đều mang quốc tịch Việt Nam giấu trong người lượng lớn ngoại tệ và điện thoại di động. Cụ thể, bà N.T.T.A. cất giấu 150.000 USD và 21 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone đã qua sử dụng; còn bà L.T.N. cất giấu 43.200 USD và 27 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone đã qua sử dụng. Riêng ông L.T.H. (anh trai của L.T.N) khi kiểm thể, cơ quan Hải quan không phát hiện vận chuyển hàng lậu. Để vận chuyển số ngoại tệ và điện thoại di động nêu trên, các đối tượng đã quấn ngoại tệ và điện thoại di động xung quanh bắp chân và bụng, hòng tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng tại sân bay. Tuy nhiên, thủ đoạn cất giấu hàng lậu tinh vi của các đối tượng đã bị Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh phát hiện, bắt quả tang ngay tại cửa khẩu.

Theo Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh, số ngoại tệ quy đổi và trị giá điện thoại di động do hai đối tượng vận chuyển khoảng 6 tỷ đồng. Sau khi lấy lời khai và lập biên bản làm việc với các đối tượng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đánh giá tính chất vi phạm trong vụ việc, căn cứ hành vi vi phạm và quy định của pháp luật, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh nhận thấy hành vi của bà N.T.T.A.và bà L.T.N.có dấu hiệu của “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đã được Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Cam Ranh chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa kiến nghị khởi tố hình sự về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý 1/2024.

Mới đây, qua các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện một hành khách nhập cảnh trên chuyến bay VJ970 từ Singapore về sân bay quốc tế Đà Nẵng vận chuyển trái phép 2 kiện hành lý cất giấu tôm hùm giống sống với số lượng lớn, trị giá ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 23/3/2024, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng), Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) tiến hành khám lô hàng nghi vấn đóng trong container tại cảng quốc tế Lạch Huyện. Kết quả kiểm tra phát hiện nhiều bao tải dứa chứa 547 khúc ngà voi với tổng trọng lượng 1.580 kg. Đáng chú ý, các đối tượng đã sơn đen số ngà voi này hòng qua mặt lực lượng chức năng. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đây là thủ đoạn mới lần đầu được phát hiện tại khu vực cảng Hải Phòng và cả nước.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, một trong những điểm đáng chú ý trong vụ nhập lậu ngà voi mới nhất này là chiêu thức ngụy trang của các đối tượng thông qua việc sơn đen ngà voi và để lẫn trong container chứa sừng bò. Điều này hòng gây khó khăn cho việc sử dụng máy soi container và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Hải quan trong việc phát hiện, bắt giữ.

Trước tình hình trên, Tổng cục Hải quan đã cụ thể hóa và triển khai các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm ở từng địa bàn, nhằm cảnh báo, hướng dẫn địa phương về công tác kiểm soát chống buôn lậu trong địa bàn kiểm soát hải quan và quán triệt trong toàn ngành việc thực hiện một số công việc về xử phạt vi phạm hành chính… và giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/hai-quan-kien-quyet-dau-tranh-voi-toi-pham-ma-tuy-buon-lau-i728371/