Hai phụ nữ bị cướp đạp ngã trên đường phố Sài Gòn

Kẻ cướp giật chiếm đoạt lấy túi xách chứa tiền rồi đạp 2 phụ nữ ngã trên đường phố.

Nạn nhân là bà Phan Thị Hồng và người cháu là chị Trần Thị Thanh Thảo (cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Hiện 2 dì cháu trên đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng đa chấn thương.

Kẻ cướp giật bị bắt giữ

Trước đó trưa 8/1, chị Thảo điều khiển xe gắn máy chở dì là bà Hồng từ Đồng Nai đi TP.HCM để chữa bệnh tại bệnh viện Nhân dân 115. Đến khu vực gần ngã ba khu công nghệ cao, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, 2 người phụ nữ bị kẻ cướp giật lấy túi xách, bên trong chứa 5 triệu đồng. Thậm chí kẻ cướp còn vung chân đạp ngã 2 người phụ nữ xuống đường.

Tổ trinh sát hình sự, Công an Q.Thủ Đức đang tuần tra địa bàn đã phát hiện, cử người ở lại đưa dì cháu bà Hồng – chị Thảo đi cấp cứu, các trinh sát còn lại truy đuổi kẻ cướp giật.

Đúng lúc này 1 tổ công tác của đội CSGT thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM đang tuần tra địa bàn cùng 1 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, trung đoàn cảnh sát cơ động đi công việc ngang qua, cũng nhập cuộc truy đuổi tên cướp...

Dì cháu bà Hồng - chị Thảo may mắn thoát chết, nhưng đang điều trị tại bệnh viện

Bị nhiều lực lượng cùng truy đuổi, chạy được 1 đoạn, kẻ cướp nhanh chóng bị bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, dì cháu bà Hồng bị đa chấn thương. Thời điểm 2 dì cháu té ngã xuống đường, lưu lượng xe ô tô qua lại ít, nên may mắn thoát chết.

Anh Sinh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hai-phu-nu-bi-cuop-dap-nga-tren-duong-pho-sai-gon-338678.html