Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cát Bi

Sáng nay (7/3), tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Cát Bi (7/3/1954 - 7/3/2024).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: “Chiến thắng Sân bay Cát Bi đã đi qua 70 năm, nhưng những bài học về chiến tranh du kích, về phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng; bài học về xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, xác định đúng đường lối cách mạng và nghệ thuật quân sự Việt Nam, từ đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, để Đảng bộ, quân và dân Thành phố hôm nay tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên những chuyển biến tích cực và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực”.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại lễ Kỷ niệm

Đặc biệt trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, với mục tiêu, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa", đến nay, có 13 chỉ tiêu có thể đánh giá theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, có 9/13 chỉ tiêu vượt mục tiêu đến năm 2030; 4/13 chỉ tiêu tiếp tục phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.

Hải Phòng đang dần khẳng định là thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại với tỷ trọng giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp trong GRDP thành phố năm 2022 chiếm gần 49%, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế thành phố; tiếp tục định hình rõ nét vai trò trọng điểm kinh tế biển của cả nước. Đến nay thành phố đã đạt đủ cả 5 tiêu chí đô thị loại I.

Nhà hát Thành phố Hải Phòng

“Trong sự nghiệp phát triển Thành phố hiện nay, Hải Phòng đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân với truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, hãy tiếp tục thắp sáng “Ngọn lửa Cát Bi” trên các lĩnh vực phát triển của Thành phố, phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ vào năm 2030, là pháo đài thép bên bờ biển Đông của Tổ quốc”, ông Châu khẳng định.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra Chương trình nghệ thuật tái hiện khí thế hào hùng những ngày chiến đấu và chiến thắng của quân, dân ta cách đây tròn 70 năm, chương trình được xây dựng theo hình thức sử thi, gồm 3 phần: “Đất Cảng kiên trung”, “Lửa Cát Bi” và “Cất cánh”.

Nội dung trải dài suốt chặng đường kháng chiến 9 năm của quân và dân thành phố với những chiến công vang dội: “Tiên Lãng phá càn”, “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Sở Dầu - Cát Bi rực lửa”... Cao trào là hoạt cảnh và bài hát “Lửa Cát Bi” (sáng tác của Hùng Thế) làm sống lại không khí của trận đánh đi vào huyền thoại cách đây 70 năm của quân, dân Hải Phòng - Kiến An. Đan xen giữa các ca khúc hào hung, lịch sử là những trường đoạn nghệ thuật đầy sống động, làm người xem khó nén cảm xúc như được ở trong thời khắc “nghẹt thở” 32 chiến sĩ tập kích pháo đài “bất khả xâm phạm” - sân bay Cát Bi, đốt cháy 59 máy bay, chặt đứt con đường tiếp viện quan trọng của địch cho chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần cùng toàn quân làm nên chiến thắng “vang dội năm châu, chấn động địa cầu”. Chương trình đã mang đến “bức tranh” sinh động, chân thực về chiến thắng bằng nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cát Bi.

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ Kỷ niệm

Cùng với đó, chương trình cũng ngợi ca Thành phố hôm nay như con tàu băng ra biển lớn, mang sức mạnh của một vùng địa linh, nhân kiệt, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Chiến thắng Cát Bi là trận tập kích chiến lớn nhất, tiêu biểu nhất, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang Hải Phòng. Góp phần phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp, chặt đứt một con đường tiếp viện quan trọng của địch cho chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là chiến thắng lớn nhất về tiêu diệt phá hủy nhiều máy bay của địch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, “vang dội năm châu, chấn động địa cầu”.của quân và dân cả nước ta.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng trao quà tặng đại diện gia đình các Liệt sĩ, Dũng sĩ Cát Bi

Những chiến sĩ đã làm nên ngọn lửa Cát Bi ấy đã được Bác Hồ tặng danh hiệu “Đoàn dũng sĩ Cát Bi”. 70 năm đã qua, trận địa vang danh năm xưa giờ đây đã trở thành sân bay quốc tế hiện đại. Ngọn lửa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thắp lên từ những dũng sĩ Cát Bi nói riêng và quân dân Hải Phòng nói chung vẫn cháy sáng trong trái tim, ý chí và niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng hôm nay.

Do vậy, âm nhạc trong chương trình là những bài hát cách mạng và bài hát về thành phố “đi cùng năm tháng”. Thông qua chương trình nhằm ngợi ca thành phố, tôn vinh những người đã ngã xuống để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng trao tặng quà cho đại diện các gia đình Liệt sĩ, Dũng sĩ Cát Bi

Cùng với chương trình nghệ thuật “Lửa Cát Bi” – Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cát Bi, Bảo tàng Hải Phòng cũng đang nghiên cứu, sưu tập hình ảnh, tư liệu, hiện vật nhằm tái hiện lại chiến công oanh liệt của quân, dân Hải Phòng, đóng góp quan trọng cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc. Dự kiến trưng bày vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024.

Cụ thể, cùng với những hình ảnh, tư liệu bố cục khoa học, toàn diện, trưng bày sẽ có những hiện vật sinh động, như: Mảnh xác máy bay trong trận tập kích sân bay Cát Bi tháng 3/1954, chiếc nồi đồng gia đình cơ sở tại xã Hòa Nghĩa (Kiến Thụy) dùng để nấu cơm cho bộ đội tập kích sân bay Cát Bi năm 1954; chiếc vali kỷ vật của đồng chí Đỗ Tất Yến, Đại đội trưởng Đại đội 295, chỉ huy 1 trong 2 mũi tập kích sân bay Cát Bi ngày 7/3/1954... Mỗi tư liệu, hiện vật sẽ “kể lại” một câu chuyện về giây phút làm nên lịch sử của quân và dân ta cách đây 70 năm để thế hệ hôm nay.

Sơ đồ sân bay Cát Bi và hướng tiến công, lui quân của bộ đội Kiến An, Hải Phòng. Ảnh: Bảo tàng TP. Hải Phòng

Còn tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh TP. Hải Phòng, Trung tâm tổ chức chiếu các phim tài liệu “Biển lửa”, “Sân bay Cát Bi - Trận đánh huyền thoại của đặc công Việt Nam”. Cũng trong dịp này, đơn vị chuẩn bị nguồn phim truyện, phim tài liệu phong phú, đa dạng, nhất là mảng đề tài chiến tranh cách mạng để phục vụ công chúng như: Phim tài liệu “Địa chấn tại Điện Biên” (2 tập); “Điện Biên Phủ” (3 tập); “Hà Nội - Thủ đô văn hiến”, “Đường đến WTO”, “Văn hóa soi đường quốc dân đi”, “Bác sĩ Trần Duy Hưng”, “Ân nhân của người lính Mỹ”, “Niềm tin”, “Dinh độc lập - Kiến trúc và lịch sử”, “Cuộc gặp gỡ lịch sử”, “Hà Nội bản hùng ca”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Tử tù và danh tướng”, “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”, “Văn miếu Quốc Tử Giám”, “Sứ mệnh đặc biệt”, “Hào khí Bạch Đằng Giang”...

Thanh Sơn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/hai-phong-to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-70-nam-chien-thang-cat-bi-d210272.html