Hải Phòng: Thông tin về nhà trong diện giải phóng mặt bằng bị hư hỏng khi tháo dỡ công trình liền kề

Ủy ban nhân huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) vừa có văn bản thông tin chính thức về việc ngôi nhà trong diện giải phóng mặt bằng (nhưng chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng) bị hư hỏng khi tháo dỡ các công trình liền kề của dự án nút giao thông khác mức, trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương (thành phố Hải Phòng).

Hiện trường tháo dỡ các công trình trong diện giải phóng mặt bằng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện An Dương (Hải Phòng) triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã 4 đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-quốc lộ 5 trên địa bàn xã An Đồng (huyện An Dương) theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt từ tháng 7/2022.

Nút giao thông khác mức tại ngã 4 Tôn Đức Thắng-Máng Nước-quốc lộ 5 được khởi công từ tháng 1/2023.

Trong suốt quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đến nay, Ủy ban nhân dân huyện An Dương chưa ban hành quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với trường hợp nào và không chỉ đạo tổ chức cưỡng chế tháo dỡ giải phóng mặt bằng đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án.

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã 4 đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-quốc lộ 5 trên địa bàn, huyện An Dương phải thực hiện giải phóng mặt bằng 3.009m2 của 3 tổ chức và 138 hộ dân. Trong đó 79 hộ đất ở, 59 hộ đất hành lang giao thông

Ủy ban nhân dân huyện An Dương đã triển khai đầy đủ thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật và bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và bảo đảm người dân, doanh nghiệp đều nắm được các chủ trương, chính sách giải phóng mặt bằng cũng như chủ trương thực hiện dự án.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương Lê Văn Cường, đến ngày 15/8/2023, đã có 51/79 hộ dân có đất ở đồng ý phương án đền bù; 20/59 hộ dân có tài sản vật kiến trúc trên đất hành lang giao thông đồng ý tháo dỡ vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ủy ban nhân dân huyện An Dương chưa ban hành quyết định cũng như chưa tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với trường hợp nào.

Phối cảnh nút giao thông khác mức đang được triển khai xây dựng.

Thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, ngày 13/7/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương ký hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm tổ chức tháo dỡ công trình, vật kiến trúc đối với các hộ đã chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Trong đó, ngày 10/8, Công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm tổ chức tháo dỡ công trình của 4 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, gồm các hộ: bà Lê Thùy Linh, bà Đoàn Thị Hoa, bà Vũ Thị Huệ và ông Đỗ Khắc Lai.

Tại khu vực tháo dỡ mặt bằng, ngoài 4 hộ dân nêu trên, còn có hộ bà Phạm Thị Thu Trang liền kề cũng trong diện giải phóng mặt bằng, nhưng chưa đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng.

Khi tháo dỡ, cả khu vực trên không có người sinh sống, không có tài sản và cũng không có người dân nào ở.

Cả 5 hộ này trước đây đều cho chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động thuê mặt bằng để kinh doanh và làm văn phòng. Hiện, Chi nhánh Công ty này đã ngừng hoạt động kinh doanh, chuyển tài sản đi nơi khác, không có người sinh sống, không có tài sản và khi tháo dỡ cũng không có người dân nào ở trong khu vực này.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tháo dỡ công trình của 4 hộ dân và dỡ biển quảng cáo cỡ lớn tại đây đã xảy ra sự cố biển quảng cáo đổ sập vào phần mái trên diện tích đất của bà Phạm Thị Thu Trang gây hư hỏng.

Không có người dân sinh sống và không có tài sản trong khu vực tháo dỡ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban nhân dân huyện An Dương yêu cầu Công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm dừng việc tháo dỡ các công trình; mời các bên có liên quan về trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Đồng để giải quyết vụ việc; đồng thời, Công an huyện An Dương cũng tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc.

Đến ngày 15/8/2023, đã có 51/79 hộ dân có đất ở đồng ý phương án đền bù; 20/59 hộ dân có tài sản vật kiến trúc trên đất hành lang giao thông đồng ý tháo dỡ vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ủy ban nhân dân huyện An Dương chưa ban hành quyết định cũng như chưa tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với trường hợp nào.

Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hai-phong-thong-tin-ve-nha-trong-dien-giai-phong-mat-bang-bi-hu-hong-khi-thao-do-cong-trinh-lien-ke-post767594.html