Hải Phòng: Thay 'áo mới' cho vỉa hè các tuyến phố chính

Từ tháng 3-10/2024, Hải Phòng triển khai dự án sửa chữa vỉa hè các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố tại 3 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân. Tổng mức đầu tư của các dự án lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Những năm gần đây, một số vỉa hè tuyến trung tâm TP Hải Phòng như Bạch Đằng, Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu, Cù Chính Lan, Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng) đã xuống cấp. Gạch lát vỉa hè bong tróc, gồ ghề, có nơi sụt lún. Trước thực trạng này, Hải Phòng đang triển khai dự án sửa chữa vỉa hè các tuyến đường trên nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Vỉa hè tuyến đường Hoàng Diệu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) sẽ được sửa chữa trong thời gian tới.

Trước đó, tháng 11/2023, Hải Phòng ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu, Cù Chính Lan (quận Hồng Bàng). Trong đó, Sở Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt. Dự kiến, thời gian thi công cải tạo, chỉnh trang vỉa hè bằng lát đá thay cho lát gạch tự chèn như hiện tại được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 10/2024.

Dự án này nằm trong kế hoạch cải tạo, chỉnh trang vỉa hè gần 20 tuyến phố tại 3 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân được TP Hải Phòng phê duyệt trước đó. Tổng chiều dài các tuyến phố được thay đá vỉa hè khoảng 15,4km, mức đầu tư dự kiến khoảng 572 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2024.

Tuyến đường Nguyễn Tri Phương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng nằm trong số 20 tuyến đường được cải tạo, chỉnh trang vỉa hè vào thời gian tới.

Ngoài 20 tuyến đường trên, giai đoạn 2023-2026, Hải Phòng chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố thuộc các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An. Hải Phòng dành hơn 434 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để triển khai dự án trên. Trong đó, vỉa hè 16 tuyến đường nội đô sẽ được chỉnh trang với tổng chiều dài 11,18km; cải tạo, mở rộng đường và hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đường và hè đường Lê Lợi.

Trước đó, năm 2021 - 2022, Hải Phòng đã chi 195 tỉ đồng để thực hiện dự án cải tạo, lát đá vỉa hè, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại 9 tuyến phố thuộc dải vườn hoa trung tâm thành phố.

Phương Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hai-phong-thay-ao-moi-cho-via-he-cac-tuyen-pho-chinh-10276291.html