Hải Phòng tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 20/10, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Vương quốc Anh do ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Trong cuộc làm việc với đoàn công tác Vương quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Minh Cường đã giới thiệu đôi nét về Hải Phòng. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, TP. Hải Phòng với 5 loại hình giao thông, luôn là nơi đón các luồng đầu tư nước ngoài (FDI) cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng nằm trong top đầu cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc giữa TP. Hải Phòng và đoàn công tác Vương quốc Anh

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 12,32%; GRDP bình quân đầu người đạt 7.292 USD/người. Kim ngạch xuất khẩu đạt 29 tỷ USD, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 168 triệu tấn. Trong 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 10% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 112 triệu tấn.

Từ đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Vương quốc Anh thông qua cửa khẩu cảng Hải Phòng đạt 123 triệu USD, giá trị nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Vương quốc Anh thông qua cửa khẩu cảng Hải Phòng đạt 113 triệu USD.

Đoàn công tác Vương quốc Anh

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn: dệt may, bột giấy, xơ sợi, giày dép, máy móc thiết bị điện trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Tất cả những lợi thế đó cũng mang lại thêm cho Hải Phòng nhiều dư địa để phát triển. Hải Phòng cũng xác định giáo dục ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tại Hải Phòng, nhu cầu du học của học sinh, sinh viên, học viên ngày càng tăng, trong đó nền giáo dục Anh có sức hấp dẫn lớn. Hiện nay, có hàng nghìn học sinh, sinh viên người Hải Phòng đang học tập, sinh sống tại Anh. Trên địa bàn Thành phố có 52 đơn vị hoạt động tư vấn du học, trong đó hơn 60% có hoạt động hướng tới thị trường Anh quốc.

Các đối tác Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cùng Hội đồng Anh hợp tác với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã triển khai một số hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo hàng hải, bảo hiểm hàng hải. Đặc biệt, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam hợp tác với Trường Đại học Gloucestershire (Vương Quốc Anh) triển khai chương trình tiên tiến ngành “Quản trị kinh doanh và Marketing” từ năm 2017.

Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết: Thành phố luôn xác định giáo dục ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa. Thành phố hiện đang triển khai mạnh mẽ các Đề án tăng cường dạy học ngoại ngữ. Các đề án dạy và học ngoại ngữ được triển khai đồng bộ trong các cấp học, bậc học với mục tiêu nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp của người học theo các quy chuẩn. Điều này tạo cơ hội hợp tác giữa Thành phố với các cơ sở giáo dục Anh quốc về chương trình đào tạo, giáo viên, trao đổi học sinh, sinh viên...

Trong những năm qua, trên địa bàn TP. Hải Phòng đã có một số dự án của các tổ chức phi chính phủ Anh trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ người cao tuổi, như: Dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam” tại huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2018 - 2019, 2020 - 2022 do SCI tài trợ; Dự án “Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi qua nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam” giai đoạn 2018 – 2020 do HAI tài trợ; Dự án “Từ hậu trường tới tương lai” giai đoạn 25/8/2023 – 30/4/2024 do Hội đồng Anh tài trợ.

Nhân dịp đoàn công tác Vương quốc Anh tới làm việc tại Hải Phòng, thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã có một số đề xuất tăng cường hợp tác giáo dục.

Cụ thể, thúc đẩy hợp tác giáo dục phổ thông, giáo dục đại học- nghiên cứu khoa học. Kết nối để các trường học, các công ty trên địa bàn thành phố hợp tác và trao đổi học sinh, sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh với các cơ sở giáo dục tại Anh, nhất là trong các lĩnh vực :hàng hải, đại dương học, kinh tế biển, hàng không, ngôn ngữ. Kêu gọi đầu tư từ các đơn vị giáo dục Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland xây dựng các cơ sở giáo dục quốc tế trên địa bàn thành phố hoặc mở các phân hiệu đại học tại Hải Phòng và triển khai các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi tiếp và làm việc

Cùng với tăng cường trong hợp tác giáo dục, TP. Hải Phòng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland về các lĩnh vực: logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ cao, xúc tiến thương mại.

Tại buổi làm việc, ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố và cho biết Việt Nam là 1 trong 5 đối tác chiến lược về giáo dục trên toàn cầu của Vương quốc Anh.

Ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Cùng dự có ông Steve Smith, Đại sứ Giáo dục quốc tế, Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Theo ông Steve Smith, dịp này, đoàn công tác Vương quốc Anh đang đẩy mạnh việc tìm hiểu môi trường và các cơ hội hợp tác đầu tư, nhất là trong lĩnh vực giáo dục tại các thành phố lớn của Việt Nam và Hải Phòng với những tiềm năng, lợi thế và nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được xác đinh là đối tác tiềm năng của các doanh nghiệp giáo dục Vương quốc Anh. Trên cương vị của mình, ông Marcus Winsley và ông Steve Smith, sẽ đẩy mạnh kết nối nhằm thúc đẩy các dự án về giáo dục tại Hải Phòng.

Tính đến hết tháng 9/2023, trên địa bàn TP. Hải Phòng có 890 dự án đầu tư còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt gần 30 tỷ USD. Trong đó, có 7 dự án của các nhà đầu tư Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland ở ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng số vốn đầu tư 42,578 triệu USD.
Cụ thể, trong khu công nghiệp, khu kinh tế có 2 dự án của nhà đầu tư Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland với tổng vốn đầu tư 17,97 triệu USD (gồm Dự án Lear 12,97 triệu USD – sản xuất nội thất ô tô và Dự án NPM Asia với 5 triệu USD – sản xuất đồ chơi), chiếm khoảng 0,08% tổng vốn đầu tư của các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Thanh Sơn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/hai-phong-tang-cuong-hop-tac-voi-vuong-quoc-anh-trong-linh-vuc-giao-duc-d201311.html