Hải Phòng: Sở Xây dựng sẽ sử dụng công nghệ viễn thám để quản lý trật tự xây dựng

Đó là thông tin được Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Nguyễn Thành Hưng thông tin tại phiên chất vấn vào ngày 19/7 tại Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hải Phòng khóa 16, liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng và tình trạng nội thành bị ngập lụt.

Đại biểu Nguyễn Thị Tịnh nêu ra một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng đang được xã hội đặc biệt quan tâm như: Khu trải nhiệm Big Sun tại xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy), Nông trường Quý Cao (huyện Tiên Lãng) để chất vấn người đứng đầu ngành Xây dựng Hải Phòng về trách nhiệm của Sở và Thanh tra Sở này trong việc để xảy ra các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng.

Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Các công trình xây dựng kiên cố trái phép trên 122 ha đất Nông trường Quý Cao thuộc 2 xã Đại Thắng và Tiên Cường (huyện Tiên Lãng) đang được UBND huyện Tiên Lãng tháo dỡ. Bước đầu đã có 9 công trình bị xử lý.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, đơn vị đang thực hiện theo Quyết định 1669 và Quyết định 19 về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh trên địa bàn TP Hải Phòng.

Quy chế phối hợp thể hiện rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc xử lý vi phạm hành chính và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, như: Xây dựng trên đất không được phép xây dựng thuộc lĩnh vực đất đai; xây dựng trong hành lang giao thông thuộc lĩnh vực giao thông; xây dựng trong hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

“Riêng các công trình xây dựng trái phép tại khu trải nghiệm Big Sun, Nông trường Quý Cao được xác định thuộc các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, lĩnh vực đê điều, thủy lợi và không thuộc phạm vi xử lý vi phạm của Thanh tra Sở Xây dựng…”, ông Hưng nói và cho biết, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các chuyên gia về Viễn thám, Công nghệ thông tin và Quản lý đất đai để có biện pháp kiểm tra giám sát kịp thời. Khi các nghiên cứu có tính khả thi, Sở Xây dựng sẽ tham mưu cho thành phố thử nghiệm áp dụng.

Tiếp tục trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Phan Quang Hiển và Nguyễn Thị Tịnh về việc, mỗi khi triều cường dâng cao, một số tuyến phố ở khu vực nội thành xảy ra tình trạng ngập úng, thoát nước chậm, gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, ông Hưng cho rằng có 2 nhóm nguyên nhân.

Nguyên nhân khách quan là do Hải Phòng có cốt nền hiện trạng tương đối thấp và được bao bọc bởi 6 con sông, nên hệ thống thoát nước chịu nhiều ảnh hưởng của thủy triều, chế độ thủy văn. Vì vậy, khi có thủy triều cao, nước theo hệ thống thoát nước dâng lên, gây ngập lụt tại một số khu vực nội thành.

Còn nguyên nhân chủ quan là một số cống, van, phai ngăn nước tại một số vị trí khu vực sông Tam Bạc chưa đóng kín, dẫn đến tình trạng nước chảy ngược vào hệ thống thoát nước, thẩm thấu qua khu vực kè đá hộc bị hở lên đường.

Theo ông Hưng, các hạn chế đó thuộc trách nhiệm về Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư Dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc. Công trình được triển khai thi công từ năm 2018 nhưng đến nay dự án chưa bàn giao cho Sở Xây dựng, nên Sở chưa xử lý được triệt để.

Triều cường cao, kết hợp mưa lớn, nhiều tuyến phố khu vực nội thành Hải Phòng bị ngập lụt.

Sở Xây dựng khẳng định, 18 cống ngăn triều và hơn 170 van, phai ngăn cản dọc các tuyến sông Tam Bạc, sông Lạch Tray, sông đào Hạ Lý, sông Cấm đang được Sở chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành thoát nước thường xuyên kiểm tra trạng thái hoạt động, khắc phục sự cố ảnh hưởng đến độ kín, khít của các van, phai.

Vì vậy, các hạng mục thuộc quản lý của Sở Xây dựng cơ bản đảm bảo khi thủy triều không quá cao. Song, với những ngày triều cường đến +4,2m, cộng thêm lũ thượng nguồn đổ về, nước trên các con sông vẫn tràn qua một số đoạn bờ kè, gây ngập một số tuyến phố.

Để giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng khi thủy triều cao, ông Hưng nói thành phố đang xem xét đến phương án vay tiền Ngân hàng thế giới để cải tạo đoạn sông Tam Bạc từ vườn hoa Tam Kỳ đến mom Thủy Đội thành hồ điều hòa.

Giang Chinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-phong-so-xay-dung-se-su-dung-cong-nghe-vien-tham-de-quan-ly-trat-tu-xay-dung-5691707.html