Hải Phòng: Người dân 'ngóng' nước bảo đảm chất lượng

Trong khi chờ chính quyền huyện Kiến Thụy,Tp.Hải Phòng giải quyết vấn đề nhà máy nước Đại Thái, nhiều hộ dân xã Đông Phương đang phải tự lo nước dùng để ăn, uống.

Người dân phải tự lo nước ăn uống

Ngày 9/7/2023, 1 ngày sau khi lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng tổ chức đối thoại với đại diện người dân xã Đông Phương về vấn đề nhà máy nước Đại Thái, người dân địa phương vẫn chưa yên tâm. Họ bày tỏ sự lo lắng vụ việc năm 2020 lặp lại lần nữa.

Nước máy của gia đình chị Bùi Thị Lương, ở xóm 3, thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng vẫn còn mùi tanh của bùn đất (Ảnh: Thái Phan).

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Bùi Thị Lương, ở xóm 3, thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy cho biết, năm 2020, phát hiện nước máy mua của nhà máy nước Đại Thái có màu lạ, bốc mùi tanh, nhiều người dân trong xã kéo lên trụ sở ủy ban xã kiến nghị. Sau đó, nhà máy nước Đại Thái tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 1 số hạng mục xử lý nước, chất lượng nước được cải thiện.

Tuy nhiên, đến ngày 23/6/2023, một lần nữa nước máy của nhà máy nước Đại Thái chuyển sang màu vàng, bốc mùi hôi tanh. Người dân xã Đông Phương lại tiếp tục kéo lên trụ sở ủy ban xã kiến nghị, yêu cầu bảo đảm chất lượng nguồn nước máy. Thế nhưng, qua hơn nửa tháng với 3 cuộc đối thoại giữa chính quyền với đại diện người dân (1 của xã Đông Phương, 2 của huyện Kiến Thụy) và 1 lần thanh, kiểm tra, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Gia đình chị Bùi Thị Lương, ở xóm 3, thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng phải bỏ ra 13 triệu đồng mua 2 thiết bị lọc nước do nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt không bảo đảm chất lượng (Ảnh: Thái Phan).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, đến ngày 9/7, mặc dù nước máy người dân xã Đông Phương mua của nhà máy nước Đại Thái đã trong trở lại, không có “sinh vật lạ” theo phản ánh trước đó, nhưng vẫn còn mùi tanh của bùn đất. Trong khi chờ đợi vấn đề được giải quyết triệt để, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều hộ gia đình ở xã Đông Phương phải tự lo nguồn nước phục vụ uống, nấu ăn. Những gia đình có điều kiện bỏ tiền mua thiết bị lọc nước. Còn lại dùng nước mưa chứa trong bể hoặc mua nước sạch đóng bình.

Bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt cho người dân

Ngày 30/6 và ngày 7/7, Người Đưa Tin đăng 2 bài viết “Hơn 1.900 hộ dân “kêu trời” vì nước sinh hoạt không bảo đảm” và “Người dân phản đối kết quả kiểm tra nhà máy nước sạch” phản ánh nội dung của vụ việc. Trong đó, đại bộ phận người dân xã Đông Phương không đồng tình với nội dụng kết luận của đoàn thanh, kiểm tra của UBND huyện Kiến Thụy: “Về chất lượng nước của nhà máy nước Đại Thái, cả 3 mẫu nước do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng xét nghiệm đều cho kết quả đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT”.

Vì thế, người dân xã Đông Phương tiếp tục kéo tới ủy ban xã kiến nghị. Trước tình hình này, ngày 8/7, UBND huyện Kiến Thụy tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đại diện hộ gia đình, cá nhân có phản ánh, kiến nghị về chất lượng nước của nhà máy nước xã Đông Phương.

Đây là lần thứ 2 người dân xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng kiến nghị về chất lượng nước của nhà máy nước Đại Thái (Ảnh: Thái Phan).

Tại hội nghị, đại diện người dân xã Đông Phương đưa ra 10 kiến nghị, yêu cầu. Trong đó, kiến nghị huyện Kiến Thụy yêu cầu nhà máy nước Đại Thái, các đơn vị lấy lại mẫu nước gửi dịch tễ Trung ương để kiểm định, xét nghiệm lại chất lượng nước (người dân tự bỏ chi phí để kiểm định) và yêu nhà máy nước cho ý kiến về cam kết của nhà máy năm 2020 là nếu tái phạm thì sẽ đóng cửa nhà máy, dừng hoạt động.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, cho biết, chính quyền huyện sẽ thành lập tổ công tác liên ngành do Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện làm tổ trưởng để kiểm tra toàn diện hoạt động nhà máy nước xã Đông Phương. Tuy nhiên, trong số 11 nội dung kiểm tra, không có nội dung nào liên quan đến 2 kiến nghị, yêu cầu nêu trên của đại diện người dân xã Đông Phương.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, trước đây, người dân xã Ngũ Phúc (cùng huyện Kiến Thụy) cũng kiến nghị về chất lượng nhà máy nước sạch của xã không bảo đảm chất lượng. Sau đó, chính quyền địa phương đã hủy hợp đồng cung cấp nước của nhà máy nước địa phương và ký kết hợp đồng với Công ty CP cấp nước Hải Phòng đưa nước từ Nhà máy nước Cầu Nguyệt- 1 trong 2 nhà máy nước lớn nhất của Tp.Hải Phòng, về cung cấp cho người dân trong xã.

Đề nghị chính quyền huyện Kiến Thụy,Tp.Hải Phòng sớm giải quyết vấn đề một cách thấu tình, đạt lý, không để hơn 1.900 hộ dân ở xã Đông Phương phải chịu cảnh mỏi mòn đợi nước sinh hoạt bảo đảm chất lượng như hiện nay.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-nguoi-dan-ngong-nuoc-bao-dam-chat-luong-a616361.html