Hải Phòng: Khai trương quán karaoke của 'dân xã hội', một người bị bắn chết

Tới dự khai trương quán karaoke của một tay anh chị, nhóm xã hội đã ẩu đả và nổ súng làm 1 người chết.

Khoảng 23 giờ ngày 30/8/2016, tại quán karaoke Hữu Hạnh (khu vực ngã tư Quán Toan, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã xảy ra vụ nổ súng làm một người chết tại chỗ.

Khu vực xảy ra vụ nổ súng đêm 30/8.

Theo thông tin ban đầu, trước lúc xảy ra sự việc, quán karaoke Hữu Hạnh của một tay anh chị tên H “còi” tưng bừng khai trương, có rất đông "dân xã hội" đến chúc mừng. Trong tiệc khai trương, bất ngờ giữa 2 nhóm anh chị - khách mời của H ‘còi” đã nảy sinh mâu thuẫn.

Hàng chục thanh niên dùng chai lọ để tấn công nhau. Trong lúc nhóm thanh niên đang ẩu đả, xô xát, bất ngờ 1 thanh niên rút súng trong người bắn nhiều phát về đám đông làm một người chết ngay tại chỗ.

Ngay sau khi nổ súng, một nhóm đối tượng khoảng 4 người đã lên một chiếc xe biển TP Hồ Chí Minh đi về hướng Hà Nội.

Qua xác minh ban đầu cho biết, nạn nhân bị bắn chết tại quán là thanh niên tên Trọng, SN 1983 (trú tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Minh Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-phong-khai-truong-quan-karaoke-cua-dan-xa-hoi-mot-nguoi-bi-ban-chet-20160831095133562.htm